Thời điểm Eden Hazard rời Stamford Bridge, Christian Pulisic được kỳ vọng sẽ thay thế ngôi sao người Bỉ trở thành nguồn cảm hứng mới cho lối chơi của Chelsea. Trong khi đó, với những gì từng thể hiện tại Bundesliga trong màu áo Bayer Leverkusen, Kai Havertz cũng là một bản hợp đồng nhận được rất nhiều sự tin tưởng từ người hâm mộ.
Thế nhưng bây giờ, cả hai đều đang phải làm bạn với băng ghế dự bị tại Chelsea. Mùa giải năm nay, Havertz mới ra sân 950 phút tại Premier League, còn con số tương tự của Christian Pulisic là 754. Với tổng mức phí chuyển nhượng của hai thương vụ lên tới 144 triệu euro, những đóng góp của họ rõ ràng là không hề tương xứng.
Tuy nhiên, cần phải biết rằng mọi chuyện đều có nguyên nhân và không phải ngẫu nhiên huấn luyện viên Thomas Tuchel lại đang có xu hướng ít sử dụng hai quả bom tấn kể trên. Theo thống kê từ FBRef, khả năng đóng góp vào các bàn thắng của bộ đôi Havertz - Pulisic thật sự gây thất vọng.
Cụ thể, Mason Mount góp công trực tiếp vào 0.61 bàn/90 phút, Romelu Lukaku cùng Timo Werner xếp sau với hiệu suất 0.55 bàn/90 phút. Còn với Havertz, thống kê về khả năng tham gia tấn công của anh chỉ là 0.284 bàn/90 phút (Ngoại Hạng Anh) và 0.383 bàn/90 phút (trên mọi đấu trường). Về phần Christian Pulisic, thống kê tại Ngoại Hạng Anh và trên mọi đấu trường của anh lần lượt là 0.358 bàn/90 phút - 0.39 bàn/90 phút.
Trong bối cảnh Chelsea đang phải đá trong sơ đồ 4 hậu vệ truyền thống thay vì sử dụng sơ đồ 3 trung vệ sở trường vì một số vấn đề nhân sự, huấn luyện viên Thomas Tuchel đương nhiên phải cắt bớt nhân sự cho mặt trận tấn công. Và với việc hiệu suất thi đấu của cả Pulisic lẫn Havertz đều không lấy gì làm ấn tượng so với những đồng đội còn lại, chẳng có gì ngạc nhiên huấn luyện viên Thomas Tuchel có xu hướng ít sử dụng họ hơn.