HLV Mai Đức Chung sẽ dự World Cup bóng đá nữ nếu sức khỏe cho phép

Đức Tuấn
HLV Mai Đức Chung mới đây đã có những chia sẻ về tình hình tương lai của bản thân.

Sau chiến tích cùng ĐT nữ Việt Nam giành vé dự World Cup, HLV Mai Đức Chung đã bày tỏ nguyện vọng muốn nhường lại ghế HLV trưởng trước thềm World Cup 2023. Điều này nếu được VFF chấp thuận, chiến lược gia 71 tuổi sẽ lùi xuống làm cố vấn cho đội.

Nhưng trong thời gian trước mắt, cựu HLV Bình Dương vẫn cùng những nữ chiến binh Sao vàng hướng đến SEA Games 31 với mục tiêu bảo vệ tấm Huy chương Vàng tại Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á. Trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ Online vào ngày 11/2, HLV Mai Đức Chung cho biết sẽ tôn trọng hợp đồng với VFF. Đồng thời, ông khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp cho bóng đá Việt Nam nếu sức khỏe còn cho phép. 

HLV Mai Đức Chung sẽ dự World Cup bóng đá nữ nếu sức khỏe cho phép - Ảnh 1
HLV Mai Đức Chung giao lưu trực tuyến vào sáng 10/2 với người hâm mộ (Ảnh: Dân trí)

Về cơ hội bảo vệ tấm HCV SEA Games trên sân nhà vào tháng 5 tới, HLV Mai Đức Chung bày tỏ quan điểm trong cuộc giao lưu trực tuyến với độc giả Dân trí:

"Bóng đá nữ của khu vực Đông Nam Á đang vươn lên một tầm cao mới. Philippines đã có một dàn cầu thủ nhập tịch, Thái Lan cũng mạnh lên. Chúng ta đầu tư quan tâm tới bóng đá nữ, các đội khác cũng đầu tư quan tâm như vậy. Đội chúng ta sẽ đối mặt với nhiều khó khăn nhưng phải cố gắng nhiều hơn nữa để bảo vệ tấm HCV lần này". 

HLV Mai Đức Chung sẽ dự World Cup bóng đá nữ nếu sức khỏe cho phép - Ảnh 1
HLV Mai Đức Chung vẫn sẽ cùng ĐT nữ hướng tới SEA Games 31 (Ảnh: Báo chính phủ)

Trước thắc mắc của độc giả Dân trí về việc "HLV Mai Đức Chung quyết định chia tay sau năm 2022, dù chỉ còn vài tháng sau đó là tới World Cup 2023", HLV sinh năm 1951 trả lời như sau:

"World Cup tổ chức vào tháng 7 sang năm tại New Zealand và Australia. Tôi tôn trọng hợp đồng với VFF, trước mắt tôi sẽ làm nhiệm vụ sau đó tính toán tiếp vì hợp đồng còn 10 tháng nữa. Vấn đề này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng tôi khẳng định, còn sức khỏe thì tôi còn làm".

Sau khi lễ mừng công tuyển nữ Việt Nam kết thúc, toàn đội chính thức được về nhà ăn Tết muộn với gia đình. Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 11-21/5, những nữ chiến binh Sao vàng sẽ tham dự SEA Games 31 tại tỉnh Quảng Ninh. Mục tiêu của cả đội sẽ là bảo vệ thành công HCV SEA Games.

Do đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ có ít ngày nghỉ ngơi trước khi hội quân chuẩn bị cho SEA Games. Nguồn tin từ VFF khẳng định, ĐT nữ Việt Nam sẽ chỉ tập luyện trong nước chứ không đi tập huấn nước ngoài trước thềm SEA Games 31.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết HLV Mai Đức Chung sẽ dự World Cup bóng đá nữ nếu sức khỏe cho phép tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

"Quái vật" Kim Min - Jae

Một nhân vật không đẹp trai long lanh, không hát hay nhảy đẹp nhưng nổi tiếng và được hâm ...

Bài Bóng Đá khác

Kim Thanh, Hoàng Đức - Sự trùng hợp thú vị!

Nữ thủ môn Kim Thanh và tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã chính thức giành Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2023. Hai chủ nhân của danh hiệu bóng đá cao quý này có sự trùng hợp khá thú vị. Các bạn xem nhé!