HLV Ralf Rangnick nói về quyết định cho Ronaldo dự bị, Cavani đá chính

Đức Tuấn
HLV Ralf Rangnick đang đối diện với bài toán hóc búa trong việc sử dụng nhân sự nơi hàng công Man Utd.

Trong chuyến hành quân tới sân của Burnley thuộc khuôn khổ vòng 24 Premier League, HLV Ralf Rangnick đã trao cơ hội đá chính cho Edinson Cavani trong khi Ronaldo phải ngồi dự bị. Nhìn dưới góc độ hiệu quả, lựa chọn của chiến lược gia người Đức đã mang tới sự khởi sắc cho Quỷ đỏ.

Minh chứng là nhà đương kim Á quân vẫn hoạt động rất trơn tru và tạo ra nhiều tình huống uy hiếp khung thành. Pogba là người khai thông thế bế tắc với cú dứt điểm quyết đoán làm tung lưới Burnley. Bên cạnh đó, đội chủ sân Old Trafford còn có thêm 2 tình huống khác đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận sau khi trọng tài sử dụng VAR.

HLV Ralf Rangnick nói về quyết định cho Ronaldo dự bị, Cavani đá chính - Ảnh 1
HLV Ralf Rangnick trao cơ hội đá chính cho Edinson Cavani trong khi Ronaldo phải ngồi dự bị.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào các số liệu so sánh hiệu quả giữa 2 cá nhân là Cavani và Ronaldo thì mọi chuyện lại khác. Lão tướng người Uruguay dù trải qua 68 phút hiện diện trên sân nhưng không tạo được điểm nhấn. Cựu cầu thủ PSG chỉ có 2 cú dứt điểm cùng với pha bỏ lỡ gây sốc ở phút 33 từ cự ly rất gần.

Trái lại, Ronaldo khi được vào sân thay thế cho chính Cavani đã có 3 lần dứt điểm, 2 trong số đó là các tình huống đánh đầu. Nhưng dù rất nỗ lực, cầu thủ từng 5 lần vô địch Champions League không thể một lần nữa giải cứu đội bóng thân yêu. Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, người ta quan sát thấy CR7 đi thẳng vào đường hầm với thái độ gắt gỏng.

HLV Ralf Rangnick nói về quyết định cho Ronaldo dự bị, Cavani đá chính - Ảnh 2
Cavani có pha bỏ lỡ gây sốc ở phút 33 từ cự ly rất gần.

Trả lời về việc chỉ cho siêu sao người Bồ Đào Nha ra sân từ ghế dự bị, HLV Ralf Rangnick giải thích:

"Tôi nghĩ Edinson Cavani là lựa chọn phù hợp với trận đấu này. Cậu ấy có những pha di chuyển, tranh chấp rất tốt. Nhưng chúng tôi vẫn cần Ronaldo ở trong các trận đấu kế tiếp".

HLV Ralf Rangnick cũng khẳng định việc Ronaldo mới đá trọn vẹn 120 phút trước Middlesbrough, do đó mà vị trí dự bị sẽ là điều tốt cho cựu cầu thủ Juventus.  

Sau trận hòa đáng thất vọng trước Burnley ở vòng 24, Man Utd rớt xuống vị trí thứ 5 trên BXH với 39 điểm trong tay. Quỷ đỏ kém West Ham 1 điểm nhưng chơi ít hơn 1 trận. Tuy nhiên, đoàn quân của Ralf Rangnick có thể chìm sâu hơn nữa nếu những Arsenal và Tottenham giành trọn vẹn điểm số trong các trận đấu bù.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết HLV Ralf Rangnick nói về quyết định cho Ronaldo dự bị, Cavani đá chính tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác