Hoa ban Tây Bắc khoe sắc giữa trời xuân Hà Nội

Vũ Hiền
Cứ vào dịp tháng 2, hoa ban lại đua nở trên khắp các con phố ở Hà Nội. Nếu bạn không có thời gian du lịch Tây Bắc, bạn cũng không phải đi xa bởi ngay tại Hà Nội cũng có thể ngắm nhìn loài hoa này.

Cây hoa ban còn có tên gọi là móng bò sọc, có nguồn gốc từ miền đông nam châu Á, từ miền nam Trung Quốc kéo dài về phía tây Ấn Độ. Hoa ban thường được gọi theo màu hoa của nó, như hoa ban trắng, ban hồng, ban tím.

Những con đường Nguyễn Du - Trương Hán Siêu, Điện Biên Phủ, Bắc Sơn - Hoàng Diệu, Trần Duy Hưng, Trần Phú,…là những con đường có nhiều hoa ban nở rộ.

Những ngày gần đây, trên phố Bắc Sơn, hoa ban nở như mang một góc của Tây Bắc về giữa lòng Thủ đô.

Những cánh hoa ban tinh khôi khoe sắc cả một góc phố. Ảnh Trần Gia

Ban tím được trồng nhiều ở các ngã ba, ngã tư ở Hà Nội.

Tranh thủ dịp cuối tuần rất nhiều người yêu thích vẻ đẹp của hoa ban lại tranh thủ để lưu giữ lại những bức ảnh làm kỉ niệm. Ảnh Trần Gia

Sắc trắng pha lẫn tím hồng nhẹ nhàng của hoa ban thu hút các bạn trẻ, níu chân họ dừng lại để chụp ảnh.

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hoa ban Tây Bắc khoe sắc giữa trời xuân Hà Nội tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.