Hóa ra đây mới là cách rửa "chuẩn không cần chỉnh" những loại thực phẩm quen thuộc hàng ngày

Minh Hồng
Đều là nhóm thực phẩm quen thuộc nhưng không phải ai cũng biết sơ chế sao cho đúng cách.

Trước khi chế biến hoặc tiêu thụ một loại thực phẩm nào, chúng ta có thói quen rửa chúng thật sạch sẽ. Sự thật là không phải lúc nào việc rửa cũng tốt đâu, nhiều khi chúng còn ảnh hưởng đến chất lượng của thực phẩm ấy, thậm chí là thúc đẩy sự lây lan của vi khuẩn và làm độc thực phẩm.

Dưới đây là các bí kíp rửa, sơ chế thực phẩm trong nhà bếp mà bạn cần ghi nhớ.

1. Thịt, cá sống

Khi mua thịt hoặc cá sống, bạn rửa đi rửa lại để chúng ra hết máu và các chất bẩn. Tuy nhiên, nếu không có vấn đề gì ở bề ngoài, bạn hãy cho chúng vào chế biến để tiêu diệt vi khuẩn.

Vì rửa thịt hay cá có thể làm lây lan vi khuẩn lên tay bạn. Ngoài ra, nước có thể bắn lên hoặc chảy xuống mặt bàn, dụng cụ làm bếp và có thể lây chéo sang thực phẩm khác. Theo Cơ quan Quản lý về Vệ sinh An toàn Thực phẩm và Thú y Singapore (AVA), cũng không cần thiết phải rửa thịt sống với muối; xối nước hoặc ngâm thịt sống trong nước muối.

Hóa ra đây mới là cách rửa
Bạn không nhất thiết phải rửa thịt sống nếu không có vấn đề gì ở bề ngoài 

2. Động vật có vỏ

Ngược lại, một số động vật có vỏ như ngao, sò, ốc, hến, trai, hàu... cần được rửa sạch hoặc ngâm trong nước để loại bỏ cát và sạn. Muốn làm sạch chúng, hãy rửa dưới vòi nước để loại bỏ chất cặn và những con có vỏ bị vỡ.

Đổ chúng vào một chậu nước muối lạnh trong khoảng 20 - 30 phút. Điều này thúc đẩy chúng giải phóng toàn bộ sạn bên trong vỏ ra ngoài. Vớt chúng ra khỏi nước trước khi chế biến, phần cặn sẽ bị bỏ lại.

Hóa ra đây mới là cách rửa

3. Trứng

Trứng gà có khả năng mang mầm bệnh như vi khuẩn salmonella, nhưng tin tốt là, chúng có một lớp phủ bảo vệ tự nhiên giúp chống lại vi khuẩn một cách hiệu quả. Các loại trứng thương mại cũng đã được làm sạch bằng kỹ thuật chuyên biệt để không gây tổn hại đến lớp phủ này.

Theo người phát ngôn của AVA, rửa trứng trước khi bảo quản trong tủ lạnh là cách làm không được khuyến nghị. Điều này có thể làm mất lớp phủ hoặc lớp biểu bì tự nhiên của trứng, tạo cơ hội cho vi khuẩn xâm nhập vào trong trứng.

Tất nhiên, bạn cũng nên bảo quản trứng trong tủ lạnh. Điều này ngăn vi khuẩn salmonella có trong trứng phát triển đến mức nguy hiểm.

Hóa ra đây mới là cách rửa

4. Nấm

Nhiều đầu bếp và chuyên gia cho rằng không nên rửa nấm vì chúng hút ẩm (giống như miếng bọt biển), điều này ảnh hưởng đến hương vị và khiến nấm bị dai khi nấu lên.

Một cách để làm sạch nấm là lau chúng bằng khăn ẩm. Còn nếu bạn bắt buộc phải dùng nước, hãy nhúng hoặc xối qua để loại bỏ các mảnh vụn, sau đó lau khô ngay lập tức.

Hóa ra đây mới là cách rửa

5. Xà lách đóng gói (đã được rửa sạch)

Trên túi gói xà lách có ghi "rau đã được rửa sạch và có thể ăn ngay", nhưng liệu nó có thực sự an toàn để thưởng thức trực tiếp?

Nó có thể không nguy hại, vì đã được rửa bằng hỗn hợp nước và hóa chất dùng trong ngành thực phẩm. Nhưng nếu bạn muốn an toàn và không thích ăn phải hoá chất thì hãy rửa chúng. Bạn cần ngâm các lá xà lách trong nước lạnh để không làm mất các khoáng chất, sau đó cho vào rổ quay rau để làm ráo nước.

Hóa ra đây mới là cách rửa

6. Đậu đóng hộp

Đậu xanh, đậu trắng hoặc đậu đen, rất có thể trong bếp nhà bạn có các loại đậu đóng hộp này. Chúng mang lại sự tiện lợi, đặc biệt vào những lúc bận rộn vì chúng ta sẽ cần nhiều thời gian hơn để làm chín đậu thô.

Tuy nhiên, đậu đóng hộp thường ở dạng lỏng sệt, chứa nhiều chất bảo quản và natri (muối). Mặc dù tất cả đều ở ngưỡng an toàn nhưng bạn có thể làm giảm hàm lượng các chất này hơn nữa bằng cách rửa sạch và để đậu ráo nước.

7. Trái cây họ cam quýt, dưa gang, bơ

Hầu hết những loại quả này bạn không ăn vỏ, vậy có cần rửa chúng không? Câu trả lời là có nhé, vì khi bạn gọt hoặc cắt những loại trái cây này, bạn cũng có nguy cơ làm lây lan vi khuẩn sang phần thịt quả.

Đặc biệt nếu bạn đang có ý định dùng vỏ cam quýt để làm bánh hoặc nấu ăn, thì điều quan trọng là phải rửa sạch vỏ. Các nhà sản xuất có thể sẽ bôi một lớp sáp mỏng sau khi thu hoạch các loại quả này để tạo vẻ tươi ngon, cũng như bảo vệ chúng trong quá trình vận chuyển gập ghềnh trước khi đến tay người tiêu dùng.

Hóa ra đây mới là cách rửa

Bạn có thể loại bỏ lớp sáp này bằng cách chà và rửa, hoặc ngâm trong nước nóng.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hóa ra đây mới là cách rửa "chuẩn không cần chỉnh" những loại thực phẩm quen thuộc hàng ngày tại chuyên mục Cẩm nang của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Cẩm nang khác

3 nhiệm vụ "thần tốc" sau lũ

Mưa lũ qua đi, ai cũng thở phào. Nhưng đừng vội mừng, bạn ơi! Bởi dù nước đã rút, nhưng vi khuẩn, muỗi và dịch bệnh lại “lén lút” tìm đường tấn công. Cùng Bác sĩ Vui Tính hoàn thành 3 nhiệm vụ siêu tốc để bảo vệ “lãnh thổ nhà mình” sạch thơm, không lo dịch bệnh, các bạn nhé!

Đẩy mạnh phúc lợi cho đoàn viên, người lao động ngành Y tế

Chiều 31/10, Công đoàn Y tế Việt Nam ký kết thoả thuận hợp tác với Công ty TNHH Ứng dụng khoa học công nghệ Quốc tế, hướng tới nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động giai đoạn 2025–2028. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên dự lễ ký kết và chỉ đạo định hướng phát triển phù hợp với tình hình mới.

Ứng xử khi người lạ rủ rê: Nhớ ngay 4 điều này

Trên đường đi học, đi chơi hay khi đang ở gần nhà, đôi lúc bạn có thể gặp người lạ đến bắt chuyện, cho quà hoặc rủ đi đâu đó. Không phải người lạ nào cũng xấu, nhưng bạn cần biết cách xử lý thật thông minh để bảo vệ bản thân. Hãy ghi nhớ 4 điều sau nhé:

6 loại đồ ăn “ngon miệng nhưng hại thận” mà Teen nên cảnh giác

Nhiều thực phẩm tưởng chừng “vô hại” trong thực đơn hàng ngày lại có thể âm thầm gây tổn thương cho thận nếu sử dụng quá mức. Dưới đây là 6 nhóm thực phẩm cần lưu ý để bảo vệ sức khỏe thận, đặc biệt với người có nguy cơ cao hoặc đang mắc bệnh thận mạn tính.

Thực phẩm cho tuổi dậy thì

Độ tuổi dậy thì cần phải thực hiện một chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về năng lượng và dinh dưỡng.