Học sinh THCS chế tạo phao cứu hộ ô tô bị ngập lụt

vuhien
Hai bạn Nguyễn Thị Thùy Trang và Nguyễn Đức Đô, học sinh Trường THCS Diễn Hải, huyện Diễn Châu đã sáng chế ra mô hình phao cứu hộ tô bị ngập lụt rất hữu ích trong cuộc sống.

Hiện nay, sự biến đổi khí hậu đang diễn ra phức tạp, mưa lũ thường xuất hiện đột ngột gây thiệt hại nhiều về người và tài sản. Tại các thành phố, rất nhiều ô tô bị ngập trên đường hay trong các bãi đỗ xe khi mưa lũ về. Chính những bất cập này đã nhen nhóm trong hai bạn Trang và Đô sự quyết tâm thực hiện ý tưởng cứu trợ ô tô khi bị ngập lụt.

Hai bạn Nguyễn Thị Thùy Trang và Nguyễn Đức Đô, học sinh lớp 9, Trường THCS Diễn Hải, huyện Diễn Châu bên mô hình phao cứu trợ ô tô bị ngập lụt. Ảnh: Quang An

Hai cơn bão lớn và trận lụt lịch sử vào tháng 10 vừa qua ảnh hưởng trực tiếp đến Nghệ An. Tại TP. Vinh, nhiều ô tô bị ngập nước, chết máy, chính điều này đã thôi thúc Trang và Đô nhanh chóng bắt tay vào công việc chế tạo phao cứu trợ ô tô khi bị ngập lụt.

Trước khi chế tạo, các bạn đã nghiên cứu các kiến thức trên mạng, truyền hình, tham khảo thầy cô trong trường về tính khả thi của mô hình và được mọi người đồng thuận rất cao.

Cấu tạo của mô hình này gồm nhiều bộ phận như: mô hình ô tô, máy bơm hơi mini, phao cứu hộ, chân vịt, van xả phao hơi, thanh định vị, giá đỡ phao... Những vật dụng này được mua với chi phí khoảng 2 triệu đồng.

 

Bánh tải của ô tô được lắp đặt chân vịt để có thể di chuyển trên mặt nước. Ảnh: Quang An

Sau 2 tháng chế tạo thì mô hình đã hoàn thành. Bạn Trang cho biết: Nguyên lý hoạt động của mô hình khá đơn giản, người chủ xe sẽ lắp cho chiếc xe ô tô một hệ thống phao hơi trải đều và được xếp gọn gàng dưới gầm xe.

Phao được gắn với một máy bơm hơi mini sử dụng điện 12V lấy điện trực tiếp ở ắc quy xe để bơm hơi vào phao, khi có ngập lụt sẽ bơm hơi căng lên làm nổi cả xe và người ngồi trong xe. Ở bánh tải của xe lắp mỗi bánh 4 cánh chân vịt để khi xe nổi lên, cánh chân vịt này giúp xe có thể chạy được trên nước.

Phao được trải dài dưới gầm xe ô tô giúp xe nổi lên mặt nước khi bơm hơi. Ảnh: Quang An

Khi đi qua hết đường ngập nước, người điều khiển có thể xả hết hơi trong phao, thu xếp phao và chân vịt thì chiếc xe sẽ lại tiếp tục lưu thông trên đường bình thường. Trường hợp đột ngột bị ngập nước thì chủ xe cũng có thể bật bơm hơi vào phao để làm nổi xe, khi đó cả người và xe sẽ được an toàn.

Sau khi hoàn thành, Trang và Đô đã đưa thực nghiệm mô hình tại các sông và ao hồ và đã thu được thành quả khả quan. Mô hình này sẽ giúp người ngồi trong ô tô được an toàn khi lũ lụt, bên cạnh đó sẽ tránh hư hỏng xe khi mưa ngập vì ô tô là phương tiện có giá trị.

Mô hình có khả năng áp dụng vào thực tiễn cao với thi phí rẻ, nhất là trong điều kiện thời tiết thất thường hiện nay. Ảnh: Quang An

Mô hình độc đáo này này đã đạt giải 3 trong cuộc thi "Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh cho học sinh trung học năm 2017 - 2018". Qua trao đổi, ông Ngô Quang Long - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Diễn Châu cho biết: "Đây là mô hình mới lạ và có khả năng áp dụng thực tiễn cao, nhất là trong điều kiện mưa lũ thất thường như hiện nay. Chúng tôi luôn khuyến khích sự tìm tòi, sáng tạo của các em để có những sáng chế hay phục vụ cuộc sống.

Theo Bao Nghe An

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Học sinh THCS chế tạo phao cứu hộ ô tô bị ngập lụt tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cô học trò giỏi giang

Ở lớp 5D, trường Tiểu học Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội), có một cô học trò nhỏ luôn ...

Bài Gương Mặt khác

Truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho thanh niên hy sinh khi cứu 4 học sinh đuối nước

Với tấm lòng dũng cảm, không ngại hiểm nguy để cứu người, anh Đặng Duy Doanh – 31 tuổi ở xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ – đã mãi mãi ra đi sau khi cứu sống 4 em học sinh thoát khỏi dòng nước dữ. Sự hy sinh cao cả ấy đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người thân, hàng xóm và cộng đồng.

Người truyền lửa cho học trò

Tận tụy, yêu nghề, giàu lòng nhân ái và luôn hết mình vì học sinh – đó là những điều người dân xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) nhắc đến khi nói về cô giáo Hoàng Thị Chí, giáo viên phân môn Địa lí, Trường THCS Xuân Vân.

Hành trình chinh phục giấc mơ chuyên Tin

Từ mái trường THCS Thụy An nhỏ bé nơi vùng đất Ba Vì (Hà Nội), Trần Bình Minh, cậu học trò đam mê công nghệ thông tin đã thành công thi đỗ lớp chuyên Tin Trường THPT chuyên Sơn Tây. Hãy cùng nghe cậu bạn chia sẻ bí quyết học tập nhé!