Học sinh TP. Hồ Chí Minh nghỉ Tết nguyên đán 2021 ít hơn năm ngoái

Năm nay, học sinh TP. Hồ Chí Minh được nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 11 ngày, ít hơn trước 4-5 ngày.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Dương Anh Đức mới đây đã ký quyết định ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của bậc mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Theo đó học sinh các cấp học sẽ nghỉ Tết Nguyên Đán 11 ngày, kéo dài từ ngày 8/2/2021 (27 tháng chạp) đến hết ngày 16/2 (mùng 5 tháng giêng).

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh TP. Hồ Chí Minh năm nay ít hơn những năm trước.

Trong những năm gần đây, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh TP. Hồ Chí Minh khoảng 15-16 ngày (bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần). Đầu năm mới học sinh trở lại trường vào ngày mùng 9 hoặc 10.

Riêng Tết Nguyên đán Canh Tý vừa rồi, học sinh TP. Hồ Chí Minh cũng được nghỉ 16 ngày.

Do TP. Hồ Chí Minh có lượng người nhập cư lớn, gian nghỉ Tết kéo dài nhằm tạo điều kiện cho phụ huynh, học sinh thuận lợi hơn cho việc đi lại.

Học sinh và phụ huynh lịch nghỉ sớm thuận tiện trong việc lên kế hoạch Tết, nhất là việc đặt vé tàu xe.

Đối với các ngày nghỉ lễ khác trong năm, UBND TP. Hồ Chí Minh quy định áp dụng theo Luật Lao động, nếu trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Hiệu trưởng các trường chủ động tổ chức dạy bù.

Quyết định cũng đưa ra các mốc thời gian học tập của học sinh TP. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Bậc mầm non sẽ tựu trường và khai giảng cùng ngày 5/9, bậc phổ thông từ tiểu học đến THPT, giáo dục thường xuyên, ngày tựu trường sẽ là 1/9, khai giảng sẽ là 5/9.

Ở tất cả các bậc học, học kỳ I kéo dài từ ngày 7/9 đến 9/1/2021; học kỳ II kéo dài từ 11/1 đến 22/5/2021. Học sinh các cấp sẽ bế giảng năm học vào cuối tháng 5/2021. Như vậy, học sinh trên địa bàn thành phố sẽ được nghỉ trọn vẹn ba tháng hè.

Bậc Tiểu học và THCS, giáo dục thường xuyên (THCS) xét hoàn thành chương trình trước ngày 15/6. Còn bậc THPT sẽ hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước 31/7/2021.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Học sinh TP. Hồ Chí Minh nghỉ Tết nguyên đán 2021 ít hơn năm ngoái tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Lịch nghỉ của học sinh dịp lễ 30/4 và 1/5

Thủ tướng đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, do đó người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục. Theo đó, lịch nghỉ và học bù của học sinh cũng sẽ được điều chỉnh.

Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.