Nghệ sĩ piano người Mỹ Eric Lu, 28 tuổi, chiến thắng cuộc thi danh giá của giới âm nhạc cổ điển. Anh sẽ nhận giải thưởng trị giá 60.000 euro (69.972 USD) và huy chương do Tổng thống Ba Lan trao. Cuộc thi năm nay thu hút hơn 640 nghệ sĩ trẻ trên khắp thế giới. 162 người qua vòng sơ loại, 84 thí sinh được vào vòng chính thức.
Vòng chung kết gồm 11 nghệ sĩ, diễn ra trong ba ngày. Mỗi pianist biểu diễn tác phẩm Polonaise-Fantasy cung La giáng trưởng, Op. 61 của Chopin và một trong hai bản concerto piano, cung Mi thứ, Op. 11, hoặc cung Fa thứ, Op. 21, kết hợp Dàn nhạc Giao hưởng Warsaw dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Andrzej Boreyko.

Eric Lu được hội đồng 17 giám khảo đánh giá cao từ những vòng đầu. Anh là người gốc Hoa, sinh ra và lớn lên ở Massachusetts, Mỹ, học piano từ năm sáu tuổi, từng giành nhiều giải thưởng quốc tế uy tín. Anh có thời gian theo học nghệ sĩ Đặng Thái Sơn, được ông khen tài năng. Năm 2024, Eric Lu từng sang Việt Nam, biểu diễn cùng nghệ sĩ Nguyễn Việt Trung.
Trong một bài phỏng vấn với trang Chopinatlanta, khi được hỏi: "Thầy của anh, nghệ sĩ Đặng Thái Sơn, từng thắng giải Chopin năm 1980. Điều này khiến anh áp lực thế nào", Eric Lu trả lời: "Tôi không nghĩ đó là áp lực. Ông là một nghệ sĩ phi thường và đã dạy tôi rất nhiều điều. Ông giúp tôi trưởng thành hơn cả về mặt thẩm âm lẫn kỹ thuật. Ông dạy tôi những ngón nghề mới để tạo ra âm thanh tốt hơn và cách làm cho màu sắc trong âm nhạc trong trẻo hơn".

Đặng Thái Sơn sinh năm 1958 ở Hà Nội, là một trong những nghệ sĩ piano hàng đầu thế giới. Năm 1980, khi đang là sinh viên Nhạc viện Tchaikovky (Nga), ông trở thành người châu Á đầu tiên giành được quán quân cuộc thi piano quốc tế Chopin. Giải thưởng là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp và cuộc sống của ông.
Giải Chopin là một trong những cuộc thi dương cầm cổ điển lâu đời và uy tín nhất thế giới, do giáo sư Jerzy Żurawlew sáng lập năm 1927, cũng là một trong số ít cuộc thi chuyên về tác phẩm của một nhà soạn nhạc. Giải được tổ chức 5 năm một lần, phải dời một năm vì Covid-19. Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn từng chiến thắng cuộc thi năm 1980, là người châu Á đầu tiên giành giải thưởng.