Hôm nay, hàng nghìn học sinh tại TP. HCM vẫn phải nghỉ học để khắc phục hậu quả sau bão

NGỌC HÀ (TỔNG HỢP)
Có gần 3000 học sinh thuộc hai trường học ở TP. Hồ Chí Minh vẫn chưa thể tới lớp trong ngày hôm nay (27/11) vì trường vãn chưa khắc phục hậu quả do cơn bão Usagi gây ra.

Để nhà trường dọn dẹp, khắc phục sự cố cây xanh và cột điện đổ trong khuôn viên trường sau cơn bão Usagi, toàn bộ học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám (quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) đã phải nghỉ học hết ngày 27/11 và bắt đầu đi học trở lại vào ngày 28/11.

Cây cổ thụ bật gốc kéo theo cột điện bị đổ ngay tại sân trường THPT Hoàng Hoa Thám (Ảnh: Fanpage Facebook trường).

Trước đó, khi cơn bão số 9 đi qua đã làm cây cổ thụ trong khuôn viên trường bị đổ, kéo theo cột điện gãy làm đôi, khiến hệ thống điện của nhà trường bị hư hỏng. Trong ngày 27/11, nhà trường dọn dẹp và sửa lại hệ thống điện để các bạn học sinh có thể đi học trở lại.

Đồng thời, trường trường Mầm non Tuổi thơ (phường 5, quận 8) nước chưa thoát hết nên lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận 8 đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Sở GD&ĐT và được đống ý cho gần 400 học sinh của Trường mầm non Tuổi thơ nghỉ học đến hết ngày hôm nay (27/11) để nhà trường tiếp tục khắc phục hậu quả sau mưa bão.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hôm nay, hàng nghìn học sinh tại TP. HCM vẫn phải nghỉ học để khắc phục hậu quả sau bão tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Học trò đất Tổ đọ tài nét hoa

Mới đây, tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) đã tổ chức Lễ phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn quốc - Bảng vàng ghi danh lần thứ IV và ngày hội Viết chữ đẹp tỉnh Phú Thọ, năm học 2023-2024.