Hưng Yên phát huy lợi thế cây cam để thúc đẩy kinh tế nông thôn mới

Yến Phạm
Những năm gần đây, Hưng Yên đang đặt cây cam vào vai trò trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế nông thôn mới, thông qua việc nông dân và chính quyền địa phương có bước đổi mới mạnh mẽ trong tổ chức sản xuất, xúc tiến thị trường và xây dựng thương hiệu, tạo diện mạo mới cho cây nông sản của vùng.

Điểm nhấn của định hướng này là Phiên chợ cam Hưng Yên 2025 tổ chức tại Ecopark (Hà Nội) ngày 29/11/2025, thu hút 50 gian hàng của các hợp tác xã, doanh nghiệp và nhà vườn. Sản phẩm cam Hưng Yên được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng, mẫu mã và hương vị đặc trưng, đồng thời thu hút nhiều đơn vị phân phối tìm hiểu và ký hợp đồng tiêu thụ lâu dài. Bên cạnh cam, các sản phẩm nông nghiệp khác như bưởi, quýt, mật ong và nhãn cũng được giới thiệu, góp phần kích cầu thị trường.

Cam là một trong các cây nông sản chủ lực của Hưng Yên.
Cam là một trong các cây nông sản chủ lực của Hưng Yên.

Toàn tỉnh hiện có gần 1.900 héc - ta cam, tập trung ở các xã Khoái Châu, Tống Trân, Hiệp Cường, Văn Giang, Nghĩa Trụ, Nghĩa Dân và phường Hồng Châu…Trong đó, diện tích canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ và ứng dụng công nghệ cao ngày càng mở rộng, giúp nâng cao chất lượng sản phẩm.

Để biến cây cam thành trụ cột kinh tế, Hưng Yên tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết, chú trọng vai trò của hợp tác xã và tổ hợp tác, nhằm hình thành vùng nguyên liệu lớn, đáp ứng yêu cầu thị trường. Việc xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Cam Hưng Yên”, chuẩn hóa quy trình và đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc đã tạo nền tảng vững chắc cho thương hiệu nông sản. Bên cạnh đó, các hoạt động xúc tiến thương mại như tuần lễ cam tại Hà Nội, kết nối với siêu thị và sàn thương mại điện tử cũng giúp lượng tiêu thụ ổn định, mang lại thu nhập đáng kể cho người dân.

Phiên chợ Cam Hưng Yên 2025 thu hút đông đảo du khách tìm đến.
Phiên chợ Cam Hưng Yên 2025 thu hút đông đảo du khách tìm đến.

Việc phát triển cây cam không chỉ nâng cao thu nhập hộ nông dân, mà còn góp phần tích cực vào tiêu chí quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới như chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo sinh kế bền vững và xây dựng môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp. Trong tương lai gần, Hưng Yên tiếp tục đẩy mạnh chuỗi giá trị, khai thác sản phẩm chế biến như nước ép, tinh dầu và mứt cam để mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hưng Yên phát huy lợi thế cây cam để thúc đẩy kinh tế nông thôn mới tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Cung Văn hóa Thiếu nhi Khánh Hòa rộn ràng ngày tổng kết

Sáng 28/12, tại Nhà hát Măng non, Cung Văn hóa Thiếu nhi Khánh Hòa đã tổ chức chương trình tổng kết hoạt động đào tạo năm 2025 và khai giảng khóa học mới năm 2026. Ngay từ sớm, không khí nơi đây đã tràn ngập tiếng cười, những ánh mắt háo hức của các bạn nhỏ trong những bộ trang phục xinh xắn.

Thiếu nhi Đà Nẵng kể chuyện quê hương bằng sắc màu hội họa

200 bức tranh thiếu nhi mang chủ đề “Tự hào Đà Nẵng quê hương” đã cùng hội tụ tại Công viên APEC, phản ánh sinh động hình ảnh một Đà Nẵng vừa giàu chiều sâu văn hóa, vừa năng động trong nhịp sống hiện đại. Triển lãm là nơi các em thiếu nhi kể câu chuyện về thành phố bằng ký ức, trải nghiệm và cảm xúc cá nhân.

Gieo mầm văn hóa đọc trong môi trường học đường

Những năm gần đây, cùng với sự quan tâm trở lại đối với văn hóa đọc trong trường học, trường Tiểu học Xuân Viên (xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã từng bước xây dựng và hình thành thói quen đọc sách báo một cách tự nhiên cho học sinh trong môi trường học đường.

Thanh niên dân tộc thiểu số được hỗ trợ khởi nghiệp

Ngày 25/12, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả Đoàn Thanh niên tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.