Tính năng này có tên Communication Limits, thuộc bộ công cụ Child Accounts, sẽ áp dụng trên iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, visionOS 26 và tvOS 26 từ mùa thu năm nay. Khi các bạn nhỏ muốn liên hệ với số điện thoại chưa được lưu trong danh bạ, hệ thống sẽ gửi yêu cầu tới phụ huynh, người giám hộ có thể duyệt hoặc từ chối thông qua ứng dụng Tin nhắn. Tính năng này cũng sẽ được mở cho các bên thứ ba thông qua framework PermissionKit.

Song song đó, Apple nâng cấp hệ thống xếp hạng ứng dụng theo độ tuổi, giúp phụ huynh lọc ứng dụng phù hợp dễ dàng hơn. Các app sẽ được phân loại rõ ràng thành 5 nhóm, trong đó có 3 nhóm dành riêng cho thanh thiếu niên: 13+, 16+ và 18+. Với chế độ kiểm soát "Ask to Buy", phụ huynh có thể chặn hoặc cho phép tải về các ứng dụng không nằm trong độ tuổi được phép.
Apple đang mở rộng loạt tính năng bảo vệ vốn trước đây chỉ áp dụng cho các bạn dưới 13 tuổi, nay dành cả cho nhóm tuổi 13–17. Ví dụ, tính năng Communication Safety – từng dùng để phát hiện ảnh nhạy cảm trong tin nhắn – giờ sẽ được áp dụng cả trong FaceTime và thư viện ảnh chia sẻ. Những hình ảnh nhạy cảm sẽ được làm mờ, kèm cảnh báo trước khi xem.

Cha mẹ cũng không cần khai ngày sinh thật của con mà chỉ cần chọn phạm vi tuổi để kích hoạt hệ thống bảo vệ tương ứng.
Những cập nhật lần này đến trong bối cảnh nhiều bang tại Mỹ như Texas, Utah... đã ban hành các đạo luật xác minh độ tuổi nghiêm ngặt hơn. Trong khi Google phản đối một số dự luật, Apple, Meta và các nền tảng khác đang chủ động nâng cấp công cụ bảo vệ trẻ em và chia sẻ trách nhiệm với phụ huynh.