Kẹo mút hạt giống “2 trong 1”: Một cây kẹo biến mất, một cây xanh chào đời

Huệ Anh
Mỗi hương vị kẹo tương ứng với một loại hạt giống. Với kẹo Mint & Rosemary, bạn sẽ trồng được mồm cây bạc hà the mát. Còn với kẹo Lavender & Lemongrass thì hạt giống sẽ là cây hoa oải hương lãng mạn.

Amborella Organics (kẹo mút hạt giống) là một sáng kiến độc đáo để tái chế các loại que nhựa thải ra từ hàng trăm ngàn chiếc kẹo mút đang được tiêu thụ mỗi ngày. Sự kết hợp giữa công nghệ thực phẩm và nông nghiệp đã khiến chúng trở thành một “sản phẩm xanh” được nhiều người ưa chuộng.

Loại kẹo 2 trong 1 này có hình dáng tương tự các cây kẹo mút thông thường. Phần kẹo mút hình tròn, dẹt với thành phần được làm từ đường, hương liệu, hoa và thảo mộc. Các loại nguyên liệu này đều đã trải qua quá trình nghiên cứu và kiểm định kỹ lưỡng nên chắc chắn an toàn cho sức khoẻ người dùng.

Miếng kẹo có màu trong suốt giúp người dùng có thể nhìn thấy những cánh hoa li ti và các mảnh vụn thảo mộc trộn lẫn bên trong. Thiết kế này không chỉ tạo vẻ đáng yêu cho cây kẹo mà còn giúp chúng trở nên nổi bật hơn giữa hàng ngàn “đối thủ” ngọt ngào khác.

Kẹo mút hạt giống có 9 hương vị và mỗi hương vị tương ứng với một loại cây: Lavender & Lemongrass (hoa oải hương), Peach & Marigold (hoa cúc vạn thọ), Rosemary & Mint (cây bạc hà), Vanilla & Hibiscus (hoa Baby Blue Eye's – hoa mắt xanh), Sage & Marshmallow (hoa Sage – hoa xô thơm), Lemon & Thyme (cây Thyme – cỏ xạ hương), Champagne & Roses (hoa Rosetta Cosmo – hoa Chi cúc chuồn), Strawberry & Basil (cây dâu tây), Watermelon & Borage (cây dưa hấu).

Nếu kẹo mút thông thường để lại vị ngọt trong khoang miệng thì kẹo mút hạt giống để lại những mầm cây. Bí mật nằm ở phần thân kẹo, nó không làm bằng nhựa mà được làm bằng giấy có thể phân huỷ. Bên trong thân chưa các loại hạt giống, khi chôn chúng xuống đất (theo chiều ngang) và tưới nước thì hạt giống sẽ nảy mầm và phát triển thành cây xanh thông thường.

Sáng kiến này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của nhiều người bởi nó vô cùng thân hiện với môi trường. Ăn xong một cây kẹo, một cây xanh chào đời sẽ ngăn được tình trạng xả rác thải ra môi trường. Đồng thời, đây cũng là một món quà vô cùng thân thiện và ý nghĩa.

Mức giá 6,75 USD (khoảng 150.000 VNĐ) cho một combo kẹo và cây giống là khá hợp lý phải không nào.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Kẹo mút hạt giống “2 trong 1”: Một cây kẹo biến mất, một cây xanh chào đời tại chuyên mục Ăn-Chơi của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Ăn-Chơi khác

Lao Xa - Hoang sơ và thơ mộng

Nếu bạn là người yêu thích khám phá những vùng đất mới, thì hãy ghé qua bản Lao Xa - một trong những địa điểm đẹp và thơ mộng bậc nhất vùng cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang nhé!

Đình làng Hà Hồi

Nằm ở vị trí trung tâm xã Hà Hồi (Thường Tín, Hà Nội), đình làng Hà Hồi là một trong 6 ngôi đình cổ của vùng đồng bằng Bắc Bộ còn tồn tại đến ngày nay.