Kết quả bóng đá Liverpool vs Leicester: Cú đúp của Jota đem lại 3 điểm cho đội chủ nhà

Việt Nguyễn
Kết quả bóng đá Liverpool vs Leicester: Tài năng của Schmeichel là không đủ để cứu một trận thua cho Leicester đang có phong độ không ổn định.

Đội hình ra sân

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson, Fabinho, Thiago, Jones, Diaz, Jota, Firmino.

Leicester: Schmeichel, Justin, Amartey, Ndidi, Thomas, Dewsbury-Hall, Soumare, Maddison, Albrighton, Lookman, Daka.

Diễn biến trận đấu

Liverpool bước vào trận đấu với tâm thế buộc phải thắng để bám đuổi đội bóng đầu bảng Man City. Trong khi đó, Leicester vẫn đang "lẹt đẹt" ở nửa dưới bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Đội hình ra sân của cả 2 CLB có tới 5 sự thay đổi so với lượt trận vừa qua ở vòng 4 cup FA, khi Liverpool đã vượt qua Cardifff còn Bầy Cáo trở thành cựu vương khi để Northam Forest đánh bại.

Với lợi thế sân nhà và sự có mặt của bộ ba Diaz - Jota - Firmino trên hàng công, Liverpool được đánh giá nhỉnh hơn. Thế nhưng người làm tốt trong những phút đầu tiên tại Anfield lại là những cầu thủ đội khách. Nếu như James Maddison tinh tế hơn trong khâu xử lý, Leicester hoàn toàn có thể mở tỷ số sớm. Sau những phút đầu chệch choạc, Liverpool dần lấy lại được ưu thế nhưng hàng thủ kiên cố của Leicester vẫn vững vàng, đặc biệt là thủ môn Schmeichel.

Thủ môn người Đan Mạch đã cản phá nhiều phá bóng nguy hiểm từ các chân sút đội chủ nhà. Thế nhưng "nước chảy đá mòn", những cơ hội liên tục mà Liverpool tạo ra cuối cùng cũng chuyển hóa thành bàn thắng. Phút 35, Van Dijk bật cao đánh đầu cực mạnh sau đường chuyền từ chấm phạt góc của Arnold, Schmeichel đẩy ra nhưng cái duyên của Jota khiến anh có mặt đúng chỗ và đệm bóng tung lưới đội khách. Đó cũng là bàn thắng duy nhất của hiệp 1.

Hiệp 2 bắt đầu và một lần nữa, thầy trò HLV Jurger Klopp lại áp đảo đối phương, Salah được tung vào sân. Việc tiền đạo người Ai Cập có mặt trên sân càng khiến hàng phòng ngự của Leicester trở nên khó khăn hơn. Nếu như không có tài năng của Kasper Schmeichel, có lẽ mảnh lưới của Bầy Cáo đã phải rung lên không dưới 3 lần. Ở chiều hướng ngược lại, Leicester có rất ít những tình huống bóng nguy hiểm rõ ràng, họ cũng không tận dụng thành công bất kỳ pha lên bóng nào.

Cuối trận, Jota hoàn tất cú đúp của mình. Nhận bóng sau đường chọc khe của Matip, Jota xoay người dứt điểm cực mạnh. Schmeichel đã chạm tay được vào bóng nhưng không thể ngăn trái bóng bay vào lưới. Kết thúc trận đấu, Liverpool vượt qua Leicester với chiến thắng 2 sao và hoàn thành mục tiêu có 3 điểm bám đuổi Man City. Leicester vẫn đang xếp ở nửa dưới trên BXH, vị trí thứ 12.

Chung cuộc: Liverpool 2-0 Leicester.

Ghi bàn: 

Liverpool: Jota (34', 87').

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Kết quả bóng đá Liverpool vs Leicester: Cú đúp của Jota đem lại 3 điểm cho đội chủ nhà tại chuyên mục Thể thao của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

"Quái vật" Kim Min - Jae

Một nhân vật không đẹp trai long lanh, không hát hay nhảy đẹp nhưng nổi tiếng và được hâm ...

Bài Thể thao khác

Kim Thanh, Hoàng Đức - Sự trùng hợp thú vị!

Nữ thủ môn Kim Thanh và tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã chính thức giành Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2023. Hai chủ nhân của danh hiệu bóng đá cao quý này có sự trùng hợp khá thú vị. Các bạn xem nhé!