Đội hình thi đấu của Tây Ban Nha và Pháp
Tây Ban Nha (4-3-3): Simon; Azpilicueta, Laporte, Garcia, Alonso; Busquets, Rodro, Gavi; Sarabia, Torres, Oyarzabal.
Pháp (3-4-1-2): Lloris; Kimpembe, Varane, Kounde; Pavard, Pogba, Tchouameni, T. Hernandez; Griezmann; Mbappé, Benzema.
Đều khá vất vả để giành vé vào trận chung kết UEFA Nations League, dễ hiểu khi cả Tây Ban Nha và Pháp đều nhập cuộc rất thận trọng ở trận đấu trên sân San Siro.
Pháp chơi tốt trong khoảng 10 phút đầu, nhưng sau đó khả năng kiểm soát bóng ấn tượng giúp Tây Ban Nha làm chủ cuộc chơi. Tuy nhiên 45 phút hiệp một không có những cơ hội đáng chú ý xuất hiện.

Kịch bản chỉ thay đổi khi hiệp hai bắt đầu. Tốc độ trận đấu được hai đội đẩy cao và đó là lúc những cơ hội ăn bàn xuất hiện. Đến phút 64, điều mà các cổ động viên chờ đợi cuối cùng cũng đến.
Từ đường chuyền dài ở tuyến dưới, Oyarzabal xử lý khôn khéo vượt qua Upamecano trước khi sút chéo góc hiểm hóc hạ gục Hugo Lloris, khai thông thế bế tắc.
Tuy nhiên niềm vui ngắn chẳng tày gang với người Tây Ban Nha. Đúng 2 phút sau, Benzema thể hiện đẳng cấp với cú cứa lòng mẫu mực từ bên ngoài vòng cấm, bóng đi quá khó với Unai Simon và tạo nên bàn gỡ hòa cho ĐT Pháp.

Sau bàn gỡ của ĐT Pháp, thế trận trở nên cực kỳ hấp dẫn với những pha đôi công, nhưng chỉ có ĐT Pháp là được hưởng niềm vui. Phút 80, Mbappe thoát xuống đối mặt Simon trước khi dứt điểm chân trái thành bàn, nâng tỷ số lên 2-1 và cũng ấn định chiến thắng cho ĐT Pháp.

Như vậy, Pháp trở thành nhà vô địch mới của UEFA Nations League. Tây Ban Nha là đội về nhì và Italia xếp hạng ba chung cuộc.
Tỷ số chung cuộc: Tây Ban Nha 1-2 Pháp
Ghi bàn: Ghi bàn: Oyarzabal (64’) – Benzema (66’), Mbappe (80’)