Khám phá bữa ăn dành cho các VĐV Olympic: Phục vụ tới 700 món, còn có cả phở bò Việt Nam

Hồng Ngọc
Khu nhà ăn phục vụ các vận động viên tham dự Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản có đến 700 món ăn, cung cấp tối đa 45.000 phần ăn mỗi ngày. Và thật vui, trong 700 món đó có sự xuất hiện của món ăn Việt Nam.

Nhật Bản là quốc gia tân tiến, có người dân chỉn chu top đầu thế giới nên những tiện ích mà đất nước này đem lại cho các VĐV trong kỳ Olympic 2020 đã tạo được ấn tượng rất lớn. Các VĐV đến từ nhiều quốc gia đều sinh sống và tập luyện trong khu vực Làng vận động viên với thiết kế hiện đại, khang trang, đủ khu vực ăn ở, tập luyện, giải trí,...

Khám phá bữa ăn dành cho các VĐV Olympic: Phục vụ tới 700 món, còn có cả phở bò Việt Nam - Ảnh 1
Toàn cảnh làng vận động viên Olympic Tokyo 2020 nhìn từ trên cao. (Ảnh: Getty Images)

Olympic Tokyo 2020 đang ở chặng cuối của các môn thi đấu. Tuy vậy, nó vẫn có sức nóng nhất nhì MXH dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia. Trên TikTok mấy hôm nay, nội dung về thế vận hội cũng đang phủ sóng.

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok, VĐV bơi lội Lewis Clareburt đến từ New Zealand đã đăng tải video chia sẻ về trải nghiệm bữa ăn tại nhà ăn khổng lồ của Làng vận động viên Olympic Tokyo 2020. Video này lập tức gây chú ý với hơn 3 triệu lượt xem chỉ sau 1 ngày. Giữ vững tinh thần chu đáo, chăm chỉ, đội ngũ vận hành người Nhật Bản khiến ai cũng bất ngờ với khu vực ăn uống.

Khám phá bữa ăn dành cho các VĐV Olympic: Phục vụ tới 700 món, còn có cả phở bò Việt Nam - Ảnh 8
Vận động viên bơi lội Lewis Clareburt đến từ New Zealand là người đã đăng tải đoạn video.
Khám phá bữa ăn dành cho các VĐV Olympic: Phục vụ tới 700 món, còn có cả phở bò Việt Nam - Ảnh 7
Tầng 2 là khu vực nhà ăn, mỗi VĐV tự chuẩn bị khay, giấy, bao tay, đồ dùng ăn uống.

Theo quy định của các kỳ Olympic, toàn bộ chi phí ăn ở của các thành viên dự Thế vận hội sẽ do Ban tổ chức nước chủ nhà chi trả. Ở khu ăn uống của Làng vận động viên khi vào giờ cao điểm, có đến hơn 2.000 nhân viên phục vụ. Nhà ăn cũng yêu cầu các vận động viên nên mở cửa sổ mỗi nửa tiếng một lần để không khí thoáng đãng hơn.

Khám phá bữa ăn dành cho các VĐV Olympic: Phục vụ tới 700 món, còn có cả phở bò Việt Nam - Ảnh 6
Anh chàng này thường ghé qua quầy kẹo - chocolate - đồ ngâm các loại đầu tiên để lấy kẹo nhằm kích thích vị giác hoặc tráng miệng.
Khám phá bữa ăn dành cho các VĐV Olympic: Phục vụ tới 700 món, còn có cả phở bò Việt Nam - Ảnh 5
Các món đều đựng trong khay riêng, đặc biệt khu vực bếp rất sạch sẽ, không có vết dầu mỡ bám dính
Khám phá bữa ăn dành cho các VĐV Olympic: Phục vụ tới 700 món, còn có cả phở bò Việt Nam - Ảnh 4
Còn có riêng một khu chuyên phục vụ các món hấp, món nước của Nhật.
Khám phá bữa ăn dành cho các VĐV Olympic: Phục vụ tới 700 món, còn có cả phở bò Việt Nam - Ảnh 3
Bàn ăn được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ.

Được biết đó, sảnh ăn uống nằm ở tầng 2 của Làng vận động viên, có quy mô lớn nhất nhì khu vực. Tại đây sẽ cung cấp từ 45.000 phần ăn mỗi ngày. Đặc biệt, mỗi ngày đều có khoảng 700 món ăn, phục vụ nhu cầu ăn uống đa dạng cho các đoàn thể thao đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Từ các món Á,  u đến đồ chay, món ăn của đạo Hồi, các món không gluten có đủ cả. Trong đó, có cả món phở bò trứ danh của Việt Nam.

Khám phá bữa ăn dành cho các VĐV Olympic: Phục vụ tới 700 món, còn có cả phở bò Việt Nam - Ảnh 2
Những hình ảnh trong khu vực ăn uống của Làng vận động viên do Đoàn thể thao Việt Nam cung cấp.

Hàng ngày, thực đơn nhà ăn sẽ được cập nhật qua một ứng dụng điện thoại để các VĐV có thể xem trước. Những biển chỉ dẫn và tấm chắn được trang bị khắp nơi giúp ngăn việc tiếp xúc đông người, lây lan COVID-19 tại nhà ăn của Làng vận động viên Olympic Tokyo 2020. Họ cũng được yêu cầu tự lau dọn khu vực ăn uống của mình sau khi dùng xong bữa.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Khám phá bữa ăn dành cho các VĐV Olympic: Phục vụ tới 700 món, còn có cả phở bò Việt Nam tại chuyên mục Thể Thao Tổng Hợp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Thể Thao Tổng Hợp khác

"Vua nước rút" Việt Nam

Gần 17 tuổi mới đến với thể thao chuyên nghiệp, sở hữu đôi bàn chân bẹt - nhưng vượt lên tất cả những bất lợi ấy, anh Ngần Ngọc Nghĩa hiện là kỷ lục gia điền kinh với biệt danh “Vua nước rút”.