Hiện nay, toà tháp Federation tại thủ đô Moscow (Nga) đang “nắm ngôi” toà nhà cao nhất châu Âu với chiều cao 374m. Nhưng sắp tới đây, toà nhà Lakhta sẽ lật đổ ngôi vị này bởi chiều cao của nó lên tới 492m với kiến trúc 87 tầng.
Công trình chọc trời, xuyên mây này được thiết kế dựa trên cảm hứng từ hình ảnh ngọn lửa. Công trình được khởi công vào năm 2012 và sẽ trở thành trụ sở chính của tập đoàn dầu khí khổng lồ Gazprom (Nga). Dự kiến, tập đoàn sẽ chuyển tới đây làm việc vào cuối năm 2019 khi công trình này hoàn tất trọn vẹn.
Phần móng nhà đạt độ dài kỷ lục với 82m dưới lòng đất. Tại đỉnh tháp, tốc độ gió có thể thổi tới 136km/h nên cấu trúc của toà nhà phải được giữ ổn định, hỗ trợ cho phần lõi bởi 15 cột trợ lực. Mặt ngoài của toà tháp được lát 16.500 tấm kính riêng biệt với cửa chớp tự động và van để giảm thất thoát nhiệt. Ngoài ra còn có hệ thống lọc và tái sử dụng nước để tạo sự thân thiện với môi trường.
Toà tháp Lakhta có những khu phức hợp vô cùng rộng lớn với 3 quảng trường công cộng, 1 thính phòng có 2000 chỗ ngồi và nhiều công trình phục vụ tiện ích khác. Đặc biệt, toà tháp được trang bị hệ thống đèn màu xanh đặc biệt để đàn chim sẽ không đâm phải toà nhà trong mùa di cư.
Như vậy, khi hoàn thiện toàn bộ thì Lakhta sẽ trở thành toà tháp cao nhất châu Âu và cao thứ 13 trên thế giới.
Một số hình ảnh về toà tháp