Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số

TP
Hơn 800 đại biểu đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ cùng trao đổi về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), hợp tác quốc tế và những giải pháp kiến tạo tương lai giáo dục tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 8-9/10/2026.

Sự kiện do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức, cùng Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục, nhằm triển khai các chủ trương lớn về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục và hội nhập quốc tế.

Cùng tìm lời giải cho giáo dục thời đại số

Hội nghị quy tụ đại diện các trường đại học, tổ chức giáo dục, doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế. Nhiều tên tuổi lớn như Qualcomm, Boeing, Google, Meta, Amazon, Microsoft, Intel, Cambridge, Oxford... tham gia sự kiện.

Các phiên thảo luận tập trung vào nhiều vấn đề như chuyển đổi số trong giáo dục phổ thông và đại học, xây dựng hệ sinh thái số trong giáo dục nghề nghiệp, đào tạo trực tuyến, học liệu mở, công nhận văn bằng và phát triển các mô hình quản trị thông minh.

Đặc biệt, AI, dữ liệu lớn và các công nghệ mới sẽ được bàn luận dưới góc độ ứng dụng trong cá nhân hóa việc học, nâng cao hiệu quả giảng dạy và phát triển năng lực số cho người học. Hội nghị cũng đặt vấn đề bảo đảm chất lượng, kiểm định giáo dục và xây dựng một hệ thống giáo dục linh hoạt, thích ứng với sự thay đổi của công nghệ và thị trường lao động.

Bên cạnh các phiên thảo luận, chương trình có hoạt động ký kết, trao biên bản ghi nhớ giữa các cơ quan, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp, mở rộng cơ hội hợp tác đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Hơn 70 gian hàng giáo dục và công nghệ sẽ được trưng bày tại hội nghị.
Hơn 70 gian hàng giáo dục và công nghệ sẽ được trưng bày tại hội nghị. (Ảnh: Bộ GD&ĐT)

Hơn 70 gian hàng công nghệ giáo dục

Song song với Hội nghị là Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục, với hơn 70 gian hàng. Đây là không gian để các trường đại học, doanh nghiệp công nghệ, tổ chức giáo dục giới thiệu những sản phẩm và giải pháp mới trong giáo dục.

Khách tham dự có thể tìm hiểu, trải nghiệm các công nghệ liên quan đến AI, nền tảng học tập số, cá nhân hóa giáo dục, ngoại ngữ, STEM, dữ liệu giáo dục, mô phỏng và các giải pháp hỗ trợ giáo viên, nhà trường, người học.

Triển lãm có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp công nghệ và các trường đại học đến từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu cùng nhiều quốc gia khác.

Các workshop diễn ra song song cũng tập trung vào những chủ đề đang được quan tâm như AI, Big Data, cá nhân hóa học tập, số hóa quản lý nhà trường, lớp học tương lai, khảo thí số, kết nối đào tạo - việc làm và chăm sóc sức khỏe tinh thần học đường.

Cùng kiến tạo tương lai giáo dục

Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn, chuyển đổi số và AI mở ra nhiều cơ hội cho giáo dục nhưng cũng đặt ra những thách thức về chất lượng thông tin, đạo đức, bản quyền, an toàn dữ liệu và khoảng cách số.

Một câu hỏi quan trọng được đặt ra là làm thế nào để chuẩn bị cho con người làm chủ và làm việc hiệu quả cùng AI, thay vì phụ thuộc vào công nghệ.

Việt Nam hướng tới xây dựng hạ tầng và hệ sinh thái dữ liệu giáo dục thống nhất, an toàn, liên thông; đồng thời phát triển các giải pháp công nghệ phù hợp với những bài toán thực tế của ngành Giáo dục. Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh mong muốn không chỉ tiếp nhận công nghệ và kinh nghiệm quốc tế mà còn cùng nghiên cứu, cùng phát triển, cùng thử nghiệm những giải pháp phù hợp với Việt Nam và có khả năng đóng góp trở lại cho cộng đồng quốc tế.

Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ GD&ĐT) Nguyễn Thu Thủy chia sẻ: "Chúng tôi kỳ vọng những trao đổi về chính sách, kinh nghiệm thực tiễn và các mô hình giáo dục tại chuỗi sự kiện Hội nghị và Triển lãm sẽ góp phần mở rộng quan hệ hợp tác giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam với các trường đại học, tổ chức giáo dục và đối tác quốc tế. Từ đó, các bên có thể tiếp tục hợp tác trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, phát triển năng lực số và đổi mới giáo dục".

Đại diện các đối tác quốc tế cũng kỳ vọng tăng cường hợp tác với Việt Nam trong giáo dục đại học, nghiên cứu, AI và kỹ năng số. Đại diện UNICEF tại Việt Nam nhấn mạnh chuyển đổi số cần hướng tới cải thiện kết quả học tập, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, đồng thời bảo đảm an toàn, quyền trẻ em, tính công bằng và bao trùm.

Thông qua Hội nghị và Triển lãm, các bên kỳ vọng mở rộng mạng lưới hợp tác, đưa những sáng kiến về công nghệ và giáo dục vào thực tiễn, góp phần phát triển năng lực cho nhà giáo, cán bộ quản lý và người học, đồng thời chuẩn bị nguồn nhân lực cho quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Rực rỡ sắc màu văn hóa trong Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai

Tối 1/10, tại Hoàng thành Thăng Long, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai với chủ đề “Hội tụ di sản – Kết nối tương lai” chính thức khai mạc bằng chương trình nghệ thuật giàu sắc màu, kết nối những giá trị di sản văn hóa Việt Nam với tinh hoa văn hóa quốc tế. Qua âm nhạc, nghệ thuật trình diễn và những sáng tạo đương đại, đêm khai mạc mở ra không gian giao lưu đa dạng, nơi các nền văn hóa cùng hiện diện, chia sẻ và lan tỏa những giá trị chung.