Đại hội có sự tham dự của bác Bùi Thị Minh Hoài – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương cùng 219 đại biểu đại diện cho hơn 100.000 hội viên Hội Luật gia Việt Nam trên cả nước.
Phát huy vai trò của giới luật gia trong giai đoạn mới
Báo cáo kết quả nổi bật của phiên nội bộ chiều 06/10, ông Nguyễn Hữu Chính, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho biết, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế Đại hội, quy chế bầu cử và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội.
Đại hội đã lắng nghe báo cáo những vấn đề cơ bản về công tác nhân sự Ban Chấp hành khóa XV, thảo luận và thống nhất danh sách các nhân sự. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và sự thống nhất cao, Đại hội đã bầu 60 đồng chí tham gia Ban chấp hành Hội Luật gia Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.
Đại hội đã lắng nghe, thảo luận các nội dung quan trọng về dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XV, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành khóa XIV và việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam.
Đại hội cũng trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến trách nhiệm, tâm huyết, tập trung vào những vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với việc tổ chức hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới. Phiên họp nội bộ đã hoàn thành toàn bộ nội dung theo chương trình đề ra.
Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Khánh Ngọc khẳng định, hơn 71 năm qua, các thế hệ luật gia Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong đấu tranh pháp lý bảo vệ độc lập, chủ quyền, tham gia xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Luật gia Việt Nam đã tích cực tham gia góp ý sửa đổi Hiến pháp, xây dựng nhiều văn bản luật, văn bản dưới luật, đề án và chương trình trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp; đồng thời tiếp tục phát huy thế mạnh trong phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở.
Theo ông Nguyễn Khánh Ngọc, bối cảnh phát triển mới của đất nước đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ luật gia. Bên cạnh những lĩnh vực pháp luật truyền thống, sự phát triển nhanh của kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, không gian mạng, phát triển xanh và các vấn đề an ninh phi truyền thống đang làm xuất hiện nhiều vấn đề pháp lý mới.
Điều này đòi hỏi các cấp Hội phải tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực chuyên môn, phát huy nguồn lực của hơn 100.000 hội viên và chủ động tham gia giải quyết những vấn đề pháp lý mà người dân, doanh nghiệp và thực tiễn phát triển của đất nước đặt ra.
Ông Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh: “Đại hội sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới để Hội và các luật gia Việt Nam đồng hành cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên phát triển mới”.
Phát biểu tại Đại hội, bác Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao những đóng góp của Hội Luật gia Việt Nam, đồng thời đề nghị Hội tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm pháp lý của đội ngũ hội viên trong xây dựng và thi hành pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ông Nguyễn Khánh Ngọc tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội
Trước đó, tại phiên nội bộ, Đại hội đã thảo luận các văn kiện, công tác nhân sự, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội và tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam khóa XV.
Theo kết quả được công bố tại phiên trọng thể, Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm 58 người.
Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành khóa XV đã bầu 18 người vào Ban Thường vụ; ông Nguyễn Khánh Ngọc tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khóa XV cùng 6 Phó Chủ tịch. Ban Kiểm tra Hội Luật gia Việt Nam khóa XV gồm 5 thành viên.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc khẳng định tập thể Ban Chấp hành khóa XV sẽ xây dựng các cơ quan lãnh đạo Hội đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, hoạt động hiệu quả; đồng thời đổi mới tư duy, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.
Ông Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh: “Sự kế thừa truyền thống đặt ra trách nhiệm gìn giữ, bồi đắp những giá trị tốt đẹp, đồng thời phải quyết tâm thay đổi những gì không còn phù hợp với yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.”
Nhiệm kỳ 2026 – 2031, Hội Luật gia Việt Nam xác định tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như nâng cao năng lực tham gia xây dựng thể chế và Nhà nước pháp quyền; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, hướng mạnh về cơ sở; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và đẩy mạnh đối ngoại nhân dân, hội nhập quốc tế về pháp luật.
Dịp này, Đại hội cũng công bố các quyết định của Chủ tịch nước về việc trao tặng Huân chương cho một số tập thể, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam có nhiều thành tích, đóng góp.










