Tối 5/10, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Bộ Công an phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Kết nối yêu thương”. Đây là hoạt động ý nghĩa trong chuỗi chương trình hướng tới kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
Chương trình có sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an; bác Lê Thị Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; bác Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và đông đảo đại biểu.
Hơn 30.000 phụ nữ, trẻ em cần được hỗ trợ
Theo kết quả rà soát, thống kê ban đầu, cả nước hiện có hơn 30.000 phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cần được quan tâm, hỗ trợ. Với những gia đình vốn đã khó khăn, bệnh tật kéo dài không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe người bệnh mà còn tạo thêm áp lực về chi phí điều trị, chăm sóc và cuộc sống hằng ngày.
Từ thực tế đó, “Kết nối yêu thương” hướng tới hai mục tiêu gắn bó với nhau: huy động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và từng bước hướng tới xây dựng một bệnh viện điều trị cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.
Đây cũng là cách chương trình nối dài tinh thần tương thân, tương ái bằng những hành động thiết thực, để những em nhỏ đang phải chiến đấu với bệnh tật có thêm cơ hội được chăm sóc, điều trị và thêm niềm tin trên hành trình phía trước.
Nguồn đóng góp tự nguyện được tiếp nhận thông qua tài khoản của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Việc hỗ trợ được xem xét đối với từng trường hợp cụ thể trên cơ sở hồ sơ, xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh về tình trạng bệnh và xác nhận của chính quyền địa phương về hoàn cảnh thực tế. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Công an rà soát đối tượng, quản lý, sử dụng nguồn lực và công khai kết quả theo quy định.
Kể câu chuyện yêu thương bằng nghệ thuật
Điểm đặc biệt của “Kết nối yêu thương” là thông điệp sẻ chia không chỉ được truyền tải bằng lời nói mà còn được kể bằng âm nhạc, múa, ánh sáng, hình ảnh và phóng sự tư liệu.
Chương trình gồm ba phần: “Tình quê hương”, “Kết nối yêu thương” và “Thanh âm trái tim”, đưa khán giả từ tình yêu gia đình, quê hương, đất nước đến tình người, sự chở che và trách nhiệm của cộng đồng với những hoàn cảnh đang cần giúp đỡ.



Nhiều hình tượng giàu ý nghĩa được sử dụng xuyên suốt chương trình như những bàn tay tìm đến nhau, người mẹ chở che cho đứa trẻ, “cội nguồn cây sự sống” vươn những nhánh xanh và những cánh hạc mang theo ước mơ tuổi thơ. Ở đại cảnh kết, hình ảnh những cánh hạc trắng hóa thành đàn én bay lên trong ánh bình minh gợi nên niềm tin, hy vọng và mong ước về một tương lai tốt đẹp hơn cho các em nhỏ.
Các tiết mục được kết nối thành một hành trình nghệ thuật thống nhất, với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên và các em thiếu nhi. Những ca khúc về quê hương, người mẹ, tuổi thơ, người gieo mầm xanh và tình yêu đất nước đã góp phần làm nổi bật thông điệp về sức mạnh của sự đoàn kết, yêu thương.
Từ hơn 30.000 phụ nữ, trẻ em đang cần được giúp đỡ đến mục tiêu xây dựng bệnh viện điều trị cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, “Kết nối yêu thương” không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn là nhịp cầu nối những tấm lòng nhân ái. Mỗi sự chung tay sẽ góp thêm một điểm tựa để các em nhỏ và gia đình có thêm nghị lực, cơ hội điều trị và niềm tin để vượt qua bệnh tật.










