Không muốn già trước tuổi, bạn cần từ bỏ ngay 4 thói quen xấu này

Minh Hồng
Đây đều là những thói quen mà rất nhiều bạn trẻ mắc phải khiến sức khỏe và tuổi thọ đều giảm sút.

Khi còn trẻ và khỏe, nhiều bạn coi thường sức khỏe, sống có phần buông thả và dễ dãi với bản thân mà không biết rằng, chúng có thể để lại hậu quả lâu dài. Những hành động ấy theo thời gian trở thành thói quen xấu, ăn mòn sức khỏe của bạn, khiến bạn già trước tuổi và tuổi thọ cũng giảm đi đáng kể. 

Vì vậy, ngay từ bây giờ bạn nên xây dựng lối sống lành mạnh và tránh xa 5 thói quen xấu dưới đây nhé!

Thức khuya, ngủ không đủ giấc

Ngoài áp lực học tập, nhiều bạn thường xuyên thức khuya để xem phim, chơi game, có khi tới 1, 2 giờ sáng. Những tác hại của thói quen này đã được cảnh báo rất nhiều lần.

Khi bạn thức khuya sáng hôm sau lại dậy sớm đi học khiến bạn mất ngủ, từ đó dễ nổi nóng, buồn bực, mệt mỏi. Chưa kể, thói quen này còn ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe, lâu dần gây nhiều bệnh mãn tính, tăng nguy cơ ung thư.

Không muốn già trước tuổi, bạn cần từ bỏ ngay 4 thói quen xấu này - Ảnh 2

Ngồi nhiều, không chịu vận động

Nhiều bạn có thói quen ngồi cả ngày, chỉ đứng lên khi đi vệ sinh hoặc có việc cần. 

Nhưng bạn biết không, thói quen này ảnh hưởng rất lớn tới các bộ phận trên cơ thể. Đầu tiên, dễ thấy nhất là bạn cảm thấy cả người nhức mỏi, khó chịu, chóng mặt, cứng cổ, đau đầu.  

Sau đó, chúng tác động tới hệ tiêu hóa, gây cảm giác buồn nôn, nôn, trào ngược axit, trướng bụng, tắc nghẽn đường tiêu hóa.

Ngoài ra, thói quen này diễn ra thường xuyên và lâu dài còn khiến dây thần kinh tọa và đĩa đệm thắt lưng bị chèn ép.

Không muốn già trước tuổi, bạn cần từ bỏ ngay 4 thói quen xấu này - Ảnh 1

Ăn như “hổ đói” trong một thời điểm

Do lối sống hiện đại, việc ăn uống đôi khi bị xem nhẹ hoặc do bạn quá vội vàng mà ăn rất nhiều và nhanh ở một thời điểm. Thói quen này khiến dạ dày và hệ tiêu hóa bị quá tải, dẫn tới trào ngược dạ dày, gây buồn nôn, nôn.

Dự đoán tương lai và tính cách qua cách ăn uống, bạn đã thử chưa? - Ảnh 2

Thường xuyên nổi giận, cáu gắt

Tuổi dậy thì ập tới  kéo theo nhiều thay đổi về tâm sinh lý, khiến bạn chẳng phải thời tiết nhưng tính khí vẫn thất thường. Bạn dễ nổi nóng và mất bình tĩnh khi sự việc không như ý muốn.

Tuy nhiên, hãy kiềm chế cảm xúc và  học cách bình tĩnh bởi khi sức khỏe tinh thần bất ổn, sức khỏe thể chất cũng ảnh hưởng không kém. Những bạn hay cáu gắt thường dễ mắc bệnh tim mạch, gan, thận, lá lách và dạ dày. 

Khi bạn tức giận, cơ quan nội tạng hoạt động không ổn định, từ đó gây trì trệ và suy giảm hoạt động của cơ thể.

Không muốn già trước tuổi, bạn cần từ bỏ ngay 4 thói quen xấu này - Ảnh 3

Để mãi mãi tuổi thanh xuân, bạn nên từ bỏ ngay những thói quen xấu trên nhé!

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Không muốn già trước tuổi, bạn cần từ bỏ ngay 4 thói quen xấu này tại chuyên mục Cẩm nang của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Cẩm nang khác

Top 5 loại củ tốt cho mắt

Cà rốt, khoai lang, củ cải chứa beta-carotene, lutein, vitamin C, A, kali có thể ngăn ngừa gốc tự do gây tổn thương và lão hóa tế bào mắt, cải thiện thị lực.

Bí kíp giúp bạn học hiệu quả

Đã đến thời điểm chúng mình phải tăng tốc tập trung học tất cả các môn để chuẩn bị cho mùa thi học kỳ 2 đạt hiệu quả cao nhất. Vậy, bạn đã có những “chiêu” để học “vào đầu ào ào” mà không hề bị áp lực? Hãy áp dụng vài bí Biết cách sắp xếp khoa học kíp dưới đây xem sao nhé!

Vì sao gọi gấc là "loại quả đến từ thiên đường"

Quả gấc là một trong những thực phẩm được sử dụng nhiều trong ẩm thực của người Việt bởi tính chất thơm, ngon. Mặt khác, đây cũng là loại "quả vàng" mà nước ta đang sở hữu với những tác dụng tuyệt vời cho sức khoẻ vì những hàm lượng cao chất dinh dưỡng và hoạt chất phòng bệnh.