Chỉ ít ngày sau khi bị loại khỏi FA Cup vì trận thua Middlesbrough sau loạt sút luân lưu, MU trở lại Ngoại hạng Anh trong chuyến làm khách tới sân Turf Moor của Burnley. Hơn bao giờ hết, đoàn quân của HLV Rangnick cần 3 điểm để giữ chắc vị trí top 4, đồng thời tạo động lực cho các cầu thủ và NHM.
Tuy nhiên, khi chứng kiến 90 phút thi đấu của các học trò tại Turf Moor, Rangnick có lẽ không còn giữ được sự bình tĩnh nữa, bởi các cầu thủ tiếp tục lặp lại những sai lầm tương tự khi đối đầu với Boro.

Trong hiệp 1, MU có một thế trận không thể tốt hơn, Quỷ Đỏ phòng ngự tập trung, bóng được luân chuyển 1 cách nhịp nhàng tạo ra những đường tấn công sắc nét.
Nhiều cơ hội được các chân sút MU tạo ra trong suốt 45 phút đầu tiên, tiêu biểu nhất là cú đánh đầu tung lưới của Raphael Varane hay tình huống phản lưới nhà của Josh Brownhill, tuy nhiên cả 2 đều bị VAR từ chối công nhận bàn thắng. Ngoài 2 phá bóng đáng chú ý trên, MU liên tục khoét mạnh vào hành lang phải Burnley nhờ sự phối hợp ăn ý của bộ ba Jadon Sancho , Marcus Rashford và Luke Shaw. Có tới 12 pha dứt điểm trong khi đối thủ thậm chí không có cơ hội để sút bóng về khung thành của De Gea.
Vẫn đi theo kịch bản cũ như khi gặp Middlesbrough hay Aston Villa ở những trận đấu trước đó, MU chững lại sau giờ nghỉ để rồi mở ra cơ hội tấn công cho đối thủ ghi bàn.
Bàn gỡ hòa của đội chủ nhà Burnley đến từ một khoảnh khắc thiếu tập trung nơi hàng phòng ngự MU. Harry Maguire bỏ vị trí để dâng lên kèm cặp Wout Weghorst nhưng bị loại bỏ dễ đàng, Luke Shaw thì đứng quá thấp khiến bẫy việt vị lập tức sụp đổ. Bàn thắng của Jay Rodriguez khiến Burnley trở nên hứng phấn hơn và nếu như không có tài năng của thù thành De Gea, MU hoàn toàn có thể phải nhận thêm hơn 1 bàn thua.

Điểm chung của 3 trận đấu gần nhất của MU là họ không biết tận dụng tốt cơ hội, đều bị gỡ hòa và chật vật tìm phương án ghi bàn lần nữa vào lưới đối phương nhưng đều thất bại.
Không thể phủ nhận việc lối chơi của MU đang được cải thiện dưới thời HLV Ralf Rangnick. Tuy nhiên, nếu như cứ phung phí cơ hội như thời gian vừa qua, MU hoàn toàn có thể bị những đội bóng cạnh tranh top 4 trên BXH như Arsenal hay Tottenham bứt lên vượt mặt bất cứ lúc nào.











