Không thể tin nam sinh này trúng tuyển 20 trường ĐH danh tiếng ở Mỹ

Nguyễn Hà
Những đại học danh tiếng trên thế giới như Harvard, Standford, Princeton, Yale, Pennsylvania...đều mong muốn cậu học sinh Micheal Brown theo học ở trường mình. Mức học bổng mà các trường này dành tặng lên tới 260.000 USD (5,93 tỉ VNĐ)

Video ghi lại cảnh Micheal Brown xúc động khi nhận được thư mời tới học tại trường đại học Standford đã từng thu hút sự chú ý của nhiều người.

MUST SEE VIDEO! This is what it looks like when a hard working, 3rd Ward student gets accepted to his dream college. BTW... he was accepted to 20! Including 4 #IvyLeagues. Story coming up @ 10 on #KHOU11 #DREAMS #Houston #Harvard #Princeton #Yale #FeelGood pic.twitter.com/Lz5kY3G1CO

— Lauren Talarico (@KHOULauren) Ngày 30 tháng 03 năm 2018 " /> 

Thế nhưng niềm vui của Brown chưa dừng lại ở đó, nam sinh trung học Mỹ này đã vỡ òa cảm xúc khi cậu còn nhận được 19 tin báo trúng tuyển từ các trường đại học danh tiếng. Và tất cả đều dành cho cậu sự ưu ái, khi Brown nhận được học bổng toàn phần của các trường đại học.

Nam sinh 17 tuổi này chia sẻ rằng không thể tin mình nhận được nhiều thư mời như vậy, tới bây giờ cậu ấy vẫn còn "sốc".

Trong hồ sơ mà Brown nộp vào các trường đại học đều mang những thành tích "khủng" như: điểm GPA là 4.68, điểm thi SAT là 1540 và ACT là 34), cùng với những hoạt động tình nguyện và ngoại khóa khác.

Brown kể rằng mình muốn vào Đại học Stanford từ hồi còn học lớp 6 nên quyết định nộp hồ sơ hồi năm ngoái, và nỗ lực qua bao năm đã được đền đáp. Tuy nhiên, bạn không hề nghĩ mình được 20 trường đại học hàng đầu nước Mỹ tiếp nhận.

Brown muốn nghiên cứu về khoa học chính trị sau đó sẽ lấy bằng luật pháp: "Chính trị là con đường để giúp thế giới tốt hơn trong tương lai và có thể làm việc với mọi người trong cộng đồng".

Brown cho biết động lực của anh phần lớn đến từ mẹ Berthinia: "Khi đang học tiểu học, mẹ đã quyết định quay lại học trường đại học cộng đồng và điều đó có nhiều ý nghĩa với tôi". Giờ đây bà là một nhà tư vấn cho những người bị nghiện rượu hoặc ma túy, và cho biết ước mơ của mình là mở cơ sở phục vụ những người bệnh đang hồi phục.

Còn với mẹ Berthinia thì Brown như một báu vật, bà luôn muốn mọi điều tốt đẹp đến với con trai: "Mike là đứa trẻ ngoan. Tôi thật sự biết ơn Chúa. Tôi nhận thấy rằng thằng bé rất thông minh, vì thế tôi biết rằng nó cần được thử thách".

Thời hạn để Micheal quyết định trường sẽ theo học là 1/5. Mẹ cậu mong muốn con trai chọn Stanford, bởi đó là lựa chọn ưu tiên của Micheal từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, Harvard cũng có thể là nơi phù hợp nhất, bà nhận xét.

Ngọc Hà (Tổng hợp)

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Không thể tin nam sinh này trúng tuyển 20 trường ĐH danh tiếng ở Mỹ tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và bạn bè khi nhắc tới Nguyễn Khải - học sinh lớp 3A, trường Tiểu học Chu Văn An A (TP. Hà Nội).

"Cô Tổng" tài năng và yêu mến học trò

Hơn 16 năm công tác tại ngôi trường vùng xa của thị xã Điện Bàn, cô giáo Phan Thị Ngọc Phương (trường THCS Lê Văn Tám, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) luôn nhiệt huyết, năng động, sáng tạo trong công việc và hết lòng thương yêu học trò.

Mô hình lớp học đường phố của thầy giáo Ấn Độ

Xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thầy giáo Deep Nayak, 37 tuổi, mong muốn mọi đứa trẻ đều được học hành đầy đủ. Để hiện thực hóa giấc mơ, anh dạy miễn phí cho trẻ em nghèo ngoài đường phố bang Tây Bengal, Ấn Độ.

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này