Ngày 7/10, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, theo Báo cáo Năng lực phát triển du lịch toàn cầu (TTDI) năm 2026 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Việt Nam đạt 6,52 điểm về chỉ số an ninh, an toàn, đứng thứ 9 thế giới.
Đáng chú ý, trong 17 chỉ số trụ cột được đánh giá, Việt Nam có 13 chỉ số nằm trong nhóm từ trung bình cao đến hàng đầu thế giới.
Cùng góp mặt trong Top 10 về chỉ số an ninh, an toàn du lịch còn có Singapore, Qatar, Ả-rập Xê-út, Iceland, Thụy Sĩ, Phần Lan, Kuwait, Bahrain và Luxembourg.
Bảng xếp hạng TTDI đánh giá năng lực phát triển du lịch của các nền kinh tế dựa trên 17 chỉ số trụ cột và 102 chỉ số thành phần, với thang điểm từ 1 đến 7.
Riêng chỉ số an ninh, an toàn được xem xét dựa trên nhiều yếu tố như mức độ tin tưởng vào lực lượng cảnh sát, cảm giác an toàn khi đi bộ một mình vào ban đêm, tỷ lệ án mạng và tác động của khủng bố, bạo lực có tổ chức.
Theo các dữ liệu quốc tế được WEF sử dụng, Việt Nam có mức độ cảm nhận an toàn cao, tỷ lệ tội phạm thấp và chỉ số tác động của khủng bố bằng 0. Đây là những yếu tố góp phần đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia dẫn đầu về chỉ số này.
Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa hay ẩm thực phong phú, mức độ an toàn cũng là yếu tố quan trọng khi du khách lựa chọn điểm đến.
Trong bối cảnh du lịch thế giới chịu ảnh hưởng từ xung đột, thiên tai, biến đổi khí hậu và chi phí đi lại gia tăng, một môi trường ổn định, an toàn càng được quan tâm.
Đối với Việt Nam, kết quả xếp hạng năm 2026 là một lợi thế trong việc thu hút khách quốc tế. Cùng với chính sách thị thực thuận lợi hơn, mạng lưới hàng không được mở rộng và các sản phẩm du lịch đa dạng, yếu tố an toàn góp phần nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam.
Việc duy trì môi trường du lịch an toàn cũng tạo điều kiện để du khách yên tâm khám phá, trải nghiệm văn hóa, thiên nhiên và cuộc sống tại các điểm đến trên khắp đất nước.










