Kinh hoàng với pháo tự chế

Bảo Bối
Pháo tự chế “rền vang” suốt thời gian qua khiến dư luận bất an. Thực tế, đã có nhiều vụ việc thương tâm xảy ra vì pháo tự chế.

Khủng khiếp và ám ảnh

Chia sẻ với Thanh Niên, T.T.T (15 tuổi, ở H.Phù Ninh, Phú Thọ) nhớ lại ký ức kinh hoàng xảy ra tròn một năm trước. Khi ấy vô tình thấy bạn bè chế tạo pháo để đốt, T. bắt chước. T. lên mạng tìm mua bột hóa chất để tự chế pháo. Và trong lúc chế tạo, pháo đã phát nổ. “Hai tay của em bị dập nát, tách làm đôi. Khi nhớ đến ngày hôm đó, em đang rùng mình”, T. hãi hùng kể lại.

Kinh hoàng với pháo tự chế - Ảnh 1Một nạn nhân bị cụt bàn tay phải do pháo tự chế phát nổ

T. được người thân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa tỉnh trong tình trạng khó thở, máu ra nhiều, bàn tay trái bị xẻ làm đôi.

“Lúc đó bác sĩ có nói phải cắt cả bàn tay trái. Nhưng sau khi hội ý, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật cấp cứu xử lý vết thương bàn tay, cắt cụt toàn bộ ngón giữa nhằm giữ các ngón còn lại. Chứ không thì giờ này T. không còn bàn tay trái nữa”, bà Lê Thị Minh (mẹ của T.) cho biết.

Bà Huỳnh Thị Bê (ở H.Yên Sơn, Tuyên Quang) cho biết con trai bà 14 tuổi từng là nạn nhân của một vụ tai nạn do pháo tự chế. Do học theo trên mạng nên con trai bà Bê đã cùng nhóm bạn tự chế pháo. Pháo phát nổ khiến cả nhóm 4 người đều bị chấn thương nghiêm trọng.

“Con tôi bị thủng ruột nhưng là nhẹ nhất. Các cháu còn lại bị nặng hơn. Có cháu chấn thương sọ não, mắt không còn nguyên vẹn”, bà Bê cho biết thêm.

Kể lại sự việc, con trai bà Bê nói: “Cháu không dám nhớ lại sự việc ngày hôm đó, chỉ nhớ là khi đang mày mò chế tạo pháo thì pháo bất ngờ nổ một tiếng thật to. Khi tỉnh dậy cháu thấy ở bệnh viện”.

Các bạn trẻ đừng bao giờ vì sự tò mò với pháo rồi cố gắng tự chế. Hậu quả để lại là rất lớn. May mắn thì thoát nạn nhưng nỗi đau dai dẳng, có thể bị tàn phế, bị di chứng cả đời hoặc không may mắn thì mất mạng.

N.V.H.T (21 tuổi, quê H.Thái Thụy, Thái Bình)

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Bình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội, cho biết từng tiếp nhận xử lý nhiều trường hợp nạn nhân cấp cứu vì pháo tự chế phát nổ.

“Nhiều vụ, nạn nhân đã bị tàn phế chỉ vì pháo tự chế. Nếu diễn tả tình trạng nhập viện của các nạn nhân này sẽ thật sự rất sốc và gây ám ảnh cho người nghe. Chỉ có thể nói rằng hậu quả do pháo tự chế phát nổ là rất khủng khiếp. Có thể khiến nhiều bộ phận trên cơ thể không còn nguyên vẹn…”, bác sĩ Bình cho biết.

Kinh hoàng với pháo tự chế - Ảnh 3T. mong người trẻ hãy tránh xa pháo tự chế để không tự chuốc họa vào thân

Mất mạng vì tự chế pháo

Trao đổi với Thanh Niên ngày 3.1, anh Phan Văn Chính (ở H.Lục Ngạn, Bắc Giang) òa khóc qua điện thoại khi nhớ lại sự việc khiến cháu trai của anh tử vong vì pháo tự chế cách đây một năm.

Theo anh Chính, M. (cháu trai khi đó đang học lớp 8) đã tự chế pháo tại nhà khi ba mẹ đi làm. Hậu quả thương tâm xảy ra, pháo nổ khiến cả thân thể M. cháy đen. Dù người dân nhanh chóng đưa M. đi cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi. Vào ngày giỗ đầu của M. cách đây không lâu, mọi người nhắc lại sự việc này như một cách răn đe trẻ em ở địa phương.

Mới đây nhất, như Thanh Niên đã đưa tin, có 2 nạn nhân (11 và 12 tuổi) ở H.Krông Ana (Đắk Lắk) tử vong vì pháo tự chế. Trước đó, vào chiều 25.12.2022, một nhóm 6 em tập trung tại căn nhà ở TT.Buôn Trấp xem chế tạo pháo. Trong quá trình nhồi, nén thuốc nổ để làm pháo thì không may bị nổ. Cả nhóm 6 người thì 2 người ra ngoài may mắn thoát nạn,

4 người còn lại bị đa chấn thương vùng hàm mặt, vai, ngực, cẳng chân, phổi, mắt… Trong đó, hai nạn nhân không qua khỏi.

Kinh hoàng với pháo tự chế - Ảnh 2Do pháo tự chế phát nổ, nhóm học sinh ở Tuyên Quang bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu

Vì đâu nên nỗi?

P.Đ.Đ.H (học sinh Trường THPT Mai Hắc Đế, Nghệ An) chia sẻ từng là người trong cuộc của một sự việc liên quan pháo tự chế.

“Không thể lý giải được vì sao có một thời gian rất mê pháo nên đã lên mạng tìm kiếm cách chế tạo. Có lẽ vì thấy hay hay và dễ làm nên mình xem và mua nguyên liệu để rủ bạn bè làm theo”, H. kể và nói tiếp: “Và kết quả mình phải trả giá cho hành động ngu xuẩn đó. Hai tay mình bị pháo nổ dẫn đến dập nát, cổ và mặt cũng không còn nguyên dạng. May mắn là thoát chết. Còn những người bạn làm với mình ngày hôm đấy cũng bị thương rất nặng. Đến giờ nghĩ lại, không thể hiểu sao lại từng dại đến thế…”.

N.V.H.T (21 tuổi, quê H.Thái Thụy, Thái Bình) cũng từng tự chế pháo tại nhà. Pháo nổ, người T. cháy xém. Hơn một tháng nằm bệnh viện tỉnh, sau đó chuyển lên bệnh viện tuyến trên ở Hà Nội, T. phải thở ô xy, truyền dịch, có nhiều vết thương phức tạp và những tưởng khó qua khỏi.

T. cho biết vì nhận thức kém, vì học đòi bắt chước trên mạng và thích “những thứ lạ lạ, vui vui như cách pháo nổ trong những video trên mạng” nên tò mò khám phá và tập tành thử sức sáng tạo rồi làm theo.

Nạn nhân do pháo tự chế ngày càng nhiều

Theo thông tin từ một số bệnh viện, thời gian gần đây tiếp nhận nhiều bệnh nhân trẻ ở độ tuổi từ 15 - 20 gặp tai nạn do pháo nổ.

Mới đây, vào đầu năm 2023, một bệnh nhân 16 tuổi được cấp cứu ở Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác trong tình trạng bỏng 50% cơ thể, phải thở qua ống nội khí quản. Một bệnh nhân khác 17 tuổi cũng bị bỏng 15% cơ thể ở vùng mặt, cổ, ngực, hai tay. Hay một bệnh nhân 15 tuổi phải nhập viện với tổn thương 30% diện tích cơ thể, bỏng độ 2 - 3…

Trước đó, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 cũng tiếp nhận một bệnh nhân 16 tuổi gặp đa chấn thương vì pháo tự chế làm nát bàn tay trái và chân phải. Một bệnh nhân 15 tuổi cũng bị nát bàn tay phải, gãy đốt ngón tay, vết thương phức tạp, lộ gân cơ… chỉ vì pháo tự chế nổ.

“Cứ mỗi lần nhìn cơ thể với những vết sẹo, vết thương, tôi lại lạnh sống lưng. Vì những giây phút quá khờ mà tôi tự chế pháo, để rồi tự chuốc tai họa khủng khiếp”, T. buồn bã nói.

Giờ đây, T. đang học việc ở một cơ sở dạy sửa xe máy ở đường Hoàng Diệu 2 (TP.Thủ Đức, TP.HCM). Hằng ngày, khi theo dõi qua mạng xã hội, báo chí, cứ hễ bất giác đọc được những tin tức tai nạn do pháo tự chế gây ra, T. lại nhớ về ký ức cũ mà bản thân đã cố gắng quên đi.

“Các bạn trẻ đừng bao giờ vì sự tò mò với pháo tự chế rồi cố gắng tự chế. Hậu quả để lại là rất lớn. May mắn thì thoát nạn nhưng nỗi đau dai dẳng, có thể bị tàn phế, bị di chứng cả đời hoặc không may mắn thì mất mạng”, T. nhắn nhủ. (còn tiếp)

(theo Thanh Niên)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Kinh hoàng với pháo tự chế tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Miền Bắc tái diễn nồm ẩm kéo dài

Từ nay đến ngày 21/3, miền Bắc vẫn kéo dài tình trạng mưa phùn sương mù. Độ ẩm tăng cao khiến nồm ẩm trở thành nỗi "ác mộng" của thời tiết Bắc Bộ.