Kỳ lân hoàn toàn có thật nhưng chúng không hề đẹp như con người nghĩ

Huệ Anh
Các nhà khoa học đã tìm thấy hộp sọ của con kỳ lân cuối cùng sống trên Trái đất. Tuy nhiên, nó lại tiết lộ một sự thật không đẹp như ta tưởng: Kỳ lân có thân hình to như con voi với lớp da xù xì.

Trong nhiều thập kỷ qua, các nhà khoa học đã ước tính loài kỳ lân Siberia – một loài động vật có vú bị tuyệt chủng lâu đời đã chết cách đây khoảng 350.000 năm. Nhưng vào năm 2016, một chiếc hộp sọ được thiên nhiên bảo tồn hoàn hảo được tìm thấy ở vùng Pavlodar, Kazakhstan và đã lật ngược toàn bộ giả định đó. Hóa ra, loài sinh vật này xuất hiện lần cuối cùng vào khoảng 29.000 năm trước.

Kỳ lân giống với voi và tê giác một sừng...

Tên khoa học của kỳ lân là Elasmotherium Sibiricum và chúng không hề giống như nét vẽ trong các cuốn truyện tranh hiện nay. Theo những mô tả ban đầu, kỳ lân Siberia có ngoại hình xù xì và to lớn. Chúng cao khoảng 2 mét, dài 4,5 mét và nặng khoảng 4 tấn. Nếu muốn tưởng tượng ra chính xác hình ảnh của một con kỳ lân thì hãy nghĩ tới đầu con tê giác một sừng gắn vào thân của một con voi. Mặc dù có vóc dáng to lớn nhưng thức ăn của kỳ lân lại chỉ là cỏ.

...chứ không giống một chú bạch mã một sừng như trong truyện tranh hay phim hoạt hình.

Các nhà nghiên cứu từ trường Đại học bang Tomsk xác định được tuổi của chiếc hộp sọ này nhờ kỹ thuật radiocarbon. Dựa trên kích thước và hình dạng thì con kỳ lân này là giống đực và mất khi tuổi đã cao. Còn nguyên nhân thật sự dẫn tới cái chết của nó thì chưa ai biết.

Bên cạnh đó, họ cũng tập trung giải quyết câu hỏi khó, tại sao con kỳ lân này có thể tồn tại lâu hơn hẳn so với đồng loại đã chết trước đó hàng trăm ngàn năm. Theo chuyên gia Andrey Shpanski, có nhiều khả năng là do nó đã di cư tới đây và nơi này có điều kiện sống tốt hơn.

Kỳ lân là loài vật có thật và chết cách đây 29.000 năm

Nhóm chuyên gia hy vọng rằng, kết quả nghiên cứu sẽ giúp họ hiểu rõ hơn về vai trò của yếu tố bên ngoài tác động tới sự tuyệt chủng của sinh vật. Bởi có vẻ như một số loài có thể kéo dài sự sống bằng cách di cư tới vùng đất mới.

Việc biết được cách để các loài duy trì sự sống hay lý do tuyệt chủng sẽ giúp chúng ta có những lựa chọn sáng suốt về việc thay đổi tương lai của các loài nếu cần thiết. Các kết quả của nghiên cứu đã được công bố trên Tạp chí Khoa học Ứng dụng của Mỹ.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Kỳ lân hoàn toàn có thật nhưng chúng không hề đẹp như con người nghĩ tại chuyên mục Ăn-Chơi của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Ăn-Chơi khác

"Bí kíp" nhận biết rắn có độc

Ở một đất nước nóng ẩm như Việt Nam, rắn bò vào nhà là chuyện không hiếm. Lúc đó, việc biết được con rắn ấy có độc hay không rất quan trọng. Vậy rắn độc và rắn không độc khác nhau ở điểm gì?

Trái Đất nặng tới mức nào?

Giới chuyên gia mất hàng trăm năm để ước tính khối lượng Trái Đất và cho tới nay vẫn chưa thống nhất về con số chính xác.