Kỳ tích của nam sinh bại não trở thành đại diện Việt Nam dự Olympic Tin học Châu Á 2021

Thu Trà
Vừa qua thông tin cậu bạn Nguyễn Đức Thuận, lớp 12 Tin - chuyên Bắc Ninh được Bộ GD&ĐT chọn tham gia Kỳ thi Olympic Tin học Châu Á đã khiến nhiều người vỡ òa niềm vui.

Niềm vui đó không phải việc Thuận quá giỏi quá xuất sắc mà chỉ đơn giản là sau những nỗ lực và cố gắng vượt qua mọi khó khăn công sức bỏ ra thì cuối cùng cậu bạn cũng đã gặt hái được “trái ngọt”. 

Thuận sinh ra đã bị khuyết tật, tay chân co cứng không thể tự đi lại. Khi nói chuyện cậu bạn chỉ ú ớ và không phải ai cũng hiểu.

Nam sinh bại não đại diện Việt Nam dự Olympic Tin học châu Á 2021 - Ảnh 1
Bạn Nguyễn Đức Thuận.

Nhưng bảng thành tích học tập của Thuận thì không đùa được đâu nhé! Đó là giải Nhì kỳ thi học sinh (HS) giỏi quốc gia, giải Nhất tin học trẻ toàn quốc. Đặc biệt hơn cả là lọt tốp 15 HS xuất sắc đại diện cho Việt Nam chuẩn bị cho kỳ thi Olympic Tin học Châu Á. Đây là tin vui không chỉ với gia đình Thuận mà còn là niềm tự hào của trường THPT Chuyên Bắc Ninh - ngôi trường cậu đang theo học. 

Nam sinh bại não đại diện Việt Nam dự Olympic Tin học châu Á 2021 - Ảnh 3
Thuận đạt giải Nhất tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc.

Ngay khi biết bản thân thực sự say mê với khoa học công nghệ, Thuận đã rất nghiêm túc và không ngừng nghỉ nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê môn Tin học.  Bằng ý chí quyết tâm cao độ. Từ năm học đầu tiên của THPT, Thuận đã là một trong học sinh giỏi môn Tin học của tỉnh.

Thầy Nguyễn Nho Hòa, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bắc Ninh cho biết: "Để đạt được thành tích này, Thuận phải vượt qua rất nhiều những nấc thang trước đó. Kỳ thi chọn HS giỏi quốc gia vừa qua, cả nước có hơn 500 HS giỏi dự thi chọn 250 em. Quá trình thi có 60 giải Nhất, Nhì để vào vòng trong thi quốc tế. Trong số ấy, Thuận đứng tốp 20 HS xuất sắc. Bộ GD&ĐT lấy 32 HS giỏi này tiếp tục vòng thi để chọn ra 15 em để vào Đội tuyển thi HS giỏi quốc tế. Thật tuyệt vời khi Thuận là 1 trong số 15 HS này".

Nam sinh bại não đại diện Việt Nam dự Olympic Tin học châu Á 2021 - Ảnh 2
Thuận và bố ra Hà Nội chuẩn bị cho kì thi Olympic tin học Châu Á

Bằng bản lĩnh, Thuận đã phát huy tối đa khả năng của bản thân và gặt hái thành công bằng một loạt những giải thưởng. Có lẽ trở thành 1 trong 15 học sinh của Đội tuyển tin học của Việt Nam dự thi Olympic tin học Châu Á là niềm hạnh phúc và cũng là thành quả tự hào nhất của cậu bạn. Để chuẩn bị cho kỳ sắp tới vào tháng 5/2021, Thuận đang miệt mài ôn tập tại trường Đại học Công Nghệ. Hãy cùng cổ vũ và tiếp thêm thật nhiều sức mạnh cho cậu bạn kiên cường của chúng ta nhé! 

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Kỳ tích của nam sinh bại não trở thành đại diện Việt Nam dự Olympic Tin học Châu Á 2021 tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và ...

Bài Gương Mặt khác

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này

Đỗ Hà My - cô gái tài năng

Thích học Toán, mê tiếng Anh, nghiền khoa học, có tài lẻ về khiêu vũ thể thao, vẽ tranh và có chiều cao vượt trội… là những điều mà mọi người luôn ấn tượng khi nhắc tới cô bạn Đỗ Hà My (lớp 6CI1, trường liên cấp Nguyễn Siêu, Hà Nội).

"Thầy Tổng" đa tài và tâm huyết

Gắn bó với phong trào, công tác Đội trong nhiều năm, thầy Đinh Công Thành (trường Tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội) luôn dành nhiều tâm huyết, sáng tạo để có những cách làm đổi mới, phù hợp với các bạn thiếu nhi, học sinh.