Leicester đá "Cup C3", HLV Brendan Rodgers 'lắc đầu' không biết đó là giải nào

Tiên Võ
Brendan Rodgers thừa nhận không biết đến giải đấu Europa Conference League hay còn được biết đến với tên gọi Cup C3 sau khi Leicester bị loại tại Europa League.

Bất ngờ xảy ra ở lượt trận cuối bảng C vòng bảng Europa League, Leicester - đội đang đứng đầu bảng lại bất ngờ bị loại sau khi để thua Napoli với tỉ số 2-3 trên sân khách. 

Theo đó, trước loạt trận cuối, Bầy Cáo đang tạm đứng đầu bảng C với 8 điểm, xếp sau lần lượt là Napoli (7 điểm), Spartak Moscow (7 điểm) và Legia Warszawa (6 điểm)

Xét theo số điểm số có được, Leicester chỉ cần giành 1 điểm trước Napoli hoặc cặp đấu giữa Spartak Moscow với Legia Warszawa hòa nhau thì đại diện đến từ nước Anh sẽ đi tiếp.

Cơ hội là rất lớn nhưng đáng tiếc đoàn quân của HLV Brendan Rodgers đã không tận dụng được và bị loại đầy tiếc nuối. Thất bại trước Napoli cùng với kết quả Spartak Moscow đánh bại Legia Warszawa 1-0 đã khiến Leicester từ vị trí thứ 1 rơi xuống vị trí thứ 3 và phải xuống đá tại Europa Conference League (hay còn được gọi là Cúp C3).

Leicester đá Cúp C3, HLV Brendan Rodgers 'lắc đầu' không biết đó là giải nào - Ảnh 1
Leicester từ "bắn vào chân mình", dâng chiếc vé đi tiếp cho Napoli.

Phát biểu sau trận thua của đội nhà, HLV Brendan Rodgers ngao ngán trả lời: “Có rất nhiều sự ngây thơ trong đội của chúng tôi. Leicester có rất nhiều cầu thủ trẻ. Đêm nay, chúng tôi tấn công tốt nhưng phòng ngự lại không đủ tốt. Tôi đã nói với các cầu thủ trong hiệp 1 chúng ta cần chơi quyết liệt hơn, phải chặn được những đường tạt bóng của đối thủ và tận dụng tốt những cơ hội ghi bàn của mình. Dù vậy, Maddison và một số cầu thủ khác đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn và cuối cùng chúng tôi thua vì phòng ngự kém".

Bị loại tại Europa League, Leicester sẽ phải ngậm ngùi xuống chơi ở đấu trường hạng ba Europa Conference League, nơi có sự góp mặt của Tottenham và Roma. 

Trả lời với truyền thông, HLV Brendan Rodgers "lắc đầu", thừa nhận không biết sự tồn tại của giải đấu này: "Thú thật tôi chẳng biết gì về giải này. Tôi muốn nhất bảng hoặc ít nhất là nhì bảng tại Europa League, tuy nhiên mọi thứ đã không thành. Tôi sẽ tìm hiểu về giải đấu sắp tới mà chúng tôi sắp góp mặt".

Leicester đá Cúp C3, HLV Brendan Rodgers 'lắc đầu' không biết đó là giải nào - Ảnh 1
Leicester đá Europa Conference League, HLV Brendan Rodgers "lắc đầu" không biết đó là giải nào.

UEFA Europa Conference League 2021-22 là mùa giải đầu tiên của UEFA Europa Conference League, giải đấu bóng đá cấp câu lạc bộ hạng ba của châu Âu do UEFA tổ chức. Tại mùa giải năm nay, Tottenham là đội bóng được xem là ứng cử viên vô địch nhưng lại đang thi đấu chật vật khi đang xếp thứ 3 tại bảng G. Đoàn quân của HLV Conte bắt buộc phải đánh bại Vitesse ở loạt đấu cuối để có thể giành tấm vé vào vòng knock-out. Vì vậy, thử thách cho Leicester của Brendan Rodgers là không đơn giản. 

Bầy Cáo sẽ gặp 1 trong 8 đội nhì bảng của Europa Conference League ở vòng tiếp theo của giải đấu này diễn ra vào tháng 2/2022. Trước mắt, đội chủ sân King Power sẽ trở lại sân nhà để tiếp Newcastle ở vòng 16 Ngoại hạng Anh cách đây 2 ngày nữa. 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Leicester đá "Cup C3", HLV Brendan Rodgers 'lắc đầu' không biết đó là giải nào tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

"Quái vật" Kim Min - Jae

Một nhân vật không đẹp trai long lanh, không hát hay nhảy đẹp nhưng nổi tiếng và được hâm ...

Bài Bóng Đá khác

Kim Thanh, Hoàng Đức - Sự trùng hợp thú vị!

Nữ thủ môn Kim Thanh và tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã chính thức giành Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2023. Hai chủ nhân của danh hiệu bóng đá cao quý này có sự trùng hợp khá thú vị. Các bạn xem nhé!