Giải IHF Nations Trophy khu vực 1A châu Á 2026 diễn ra từ ngày 14 đến 18/10 tại Hong Kong (Trung Quốc), với sự tham dự của 6 đội tuyển, chia thành hai bảng đấu.
Nằm ở bảng B cùng Mông Cổ và Đài Bắc Trung Hoa, đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam có màn khởi đầu ấn tượng khi giành chiến thắng 42-16 trước Mông Cổ.
Ở lượt trận tiếp theo, các cô gái Việt Nam tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi vượt qua Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số sát nút 21-20, qua đó giành ngôi đầu bảng và tấm vé vào vòng Bán kết.
Tại vòng Bán kết, đội tuyển Việt Nam chạm trán chủ nhà Hong Kong (Trung Quốc). Dù thi đấu nỗ lực, các tuyển thủ Việt Nam vẫn để thua đáng tiếc với tỷ số 21-23, qua đó lỡ cơ hội góp mặt trong trận Chung kết.
Bước vào trận tranh huy chương Đồng ngày 18/10, đội tuyển Việt Nam tái đấu Đài Bắc Trung Hoa, đối thủ mà các cô gái Việt Nam từng vượt qua với tỷ số sát nút ở vòng bảng.
Lần này, các tuyển thủ Việt Nam thi đấu hiệu quả hơn, tạo được cách biệt và giành chiến thắng thuyết phục 25-20.
Với 3 chiến thắng sau 4 trận đấu, đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam khép lại giải bằng tấm huy chương Đồng xứng đáng.
Bên cạnh thành tích tập thể, tuyển thủ Nguyễn Thị Ánh Tuyết cũng để lại dấu ấn tại giải đấu. Theo thống kê của Liên đoàn Bóng ném quốc tế (IHF), Ánh Tuyết ghi tổng cộng 25 bàn thắng, đứng thứ hai trong danh sách ghi bàn nhiều nhất giải, chỉ sau Lei Ling Wu của đội chủ nhà Hong Kong với 27 bàn thắng.
Ở trận Chung kết, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đánh bại Hong Kong với tỷ số 25-22 để giành chức vô địch, đồng thời đoạt suất tham dự Giải vô địch bóng ném nữ châu Á 2026 tại Kazakhstan.
Như vậy, ba vị trí dẫn đầu giải lần lượt thuộc về Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Hong Kong và Việt Nam.
Tấm huy chương Đồng tại Hong Kong ghi nhận những nỗ lực của đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam, đồng thời mang đến thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế để các tuyển thủ tiếp tục nâng cao trình độ, hướng tới những giải đấu tiếp theo.










