Lan tỏa tiếng nói của học trò từ mỗi chi đội

Thảo Phan
Từ một câu lạc bộ nhỏ được duy trì nhiều năm, hoạt động Tuyên truyền Măng non tại trường THCS Ngô Sĩ Liên (phường Bắc Giang, TP. Bắc Ninh) nay lan tỏa tới từng chi đội, trở thành sân chơi để học sinh rèn kỹ năng, chủ động chia sẻ kiến thức và góp tiếng nói vào những vấn đề gần gũi của học đường.

Mỗi chi đội là một “đài phát thanh nhỏ” 

Câu lạc bộ Tuyên truyền Măng non của trường THCS Ngô Sĩ Liên đã có 5 năm hình thành và phát triển. Những ngày đầu, câu lạc bộ chỉ có khoảng 20-30 đội viên tham gia, hoạt động chủ yếu trong một nhóm nhỏ. Khoảng hai năm trở lại đây, nhà trường điều chỉnh cách tổ chức để hoạt động gần gũi hơn và có thể lan tỏa tới nhiều học sinh. 

Đội Tuyên truyền Măng non trường THCS Ngô Sĩ Liên duy trì hoạt động hằng tuần.
Đội Tuyên truyền Măng non trường THCS Ngô Sĩ Liên duy trì hoạt động hằng tuần.

Thay vì duy trì mô hình câu lạc bộ riêng lẻ, Đội Tuyên truyền Măng non được triển khai tới từng chi đội. Mỗi lớp tự thành lập một nhóm tuyên truyền, mở rộng cơ hội tham gia cho học sinh toàn trường. Ngay từ đầu năm học, các chủ đề thiết thực như phòng, chống bạo lực học đường, tác hại của thuốc lá điện tử, bảo vệ môi trường… được định hướng để các chi đội lựa chọn và triển khai. 

Các bạn học sinh sáng tạo nhiều hình thức tuyên truyền gần gũi, sinh động.
Các bạn học sinh sáng tạo nhiều hình thức tuyên truyền gần gũi, sinh động.

Mỗi tuần, một chi đội đảm nhận vai trò “dẫn sóng”. Các bạn tự xây dựng ý tưởng, viết kịch bản và lựa chọn cách thể hiện phù hợp: hát, dựng tiểu phẩm hoặc tổ chức giao lưu hỏi đáp. Nội dung và hình thức luôn được làm mới, tạo không khí sinh động, thu hút sự theo dõi của học sinh toàn trường. 

Trước mỗi buổi tuyên truyền, học sinh tự tìm hiểu thông tin, trao đổi trong nhóm rồi nhận góp ý từ giáo viên Tổng phụ trách Đội để hoàn thiện nội dung. Qua đó, các bạn chủ động tiếp cận kiến thức và từng bước hình thành thói quen làm việc có kế hoạch. 

Khi học sinh trở thành người “kể chuyện” của chính mình 

Theo cô Hoàng Huyền Trang - Giáo viên Tổng phụ trách Đội, thay đổi dễ nhận thấy là sự tự tin và kỹ năng của học sinh. Từ chỗ chỉ lắng nghe, các bạn đã trở thành người trực tiếp chia sẻ thông tin với bạn bè. Muốn làm tốt, mỗi bạn phải biết tìm kiếm, chọn lọc thông tin trên không gian mạng và sử dụng công nghệ hiệu quả. 

Cô Hoàng Huyền Trang - Giáo viên Tổng phụ trách Đội cùng các đội viên trường THCS Ngô Sĩ Liên.
Cô Hoàng Huyền Trang - Giáo viên Tổng phụ trách Đội cùng các đội viên trường THCS Ngô Sĩ Liên.
Bên cạnh Đội Tuyên truyền Măng non, trường THCS Ngô Sĩ Liên còn có nhiều sân chơi, hoạt động bổ ích cho đội viên.
Bên cạnh Đội Tuyên truyền Măng non, trường THCS Ngô Sĩ Liên còn có nhiều sân chơi, hoạt động bổ ích cho đội viên.

Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo cũng được đưa vào hoạt động một cách tự nhiên. Nhiều học sinh thử sức làm video tuyên truyền, bản tin phát thanh hoặc sản phẩm truyền thông bằng công cụ AI. Với những bạn còn e dè khi nói trước đám đông, công nghệ có thể trở thành phương tiện hỗ trợ để từng bước tự tin thể hiện ý tưởng. 

Tuyên truyền Măng non không chỉ diễn ra trên sân khấu đầu tuần mà còn được duy trì qua hệ thống phát thanh của nhà trường. Nhờ đó, các nội dung được lan tỏa đều đặn, giúp học sinh tiếp cận thông tin bằng nhiều hình thức. 

Bạn Tô Quỳnh Chi (bên trái) và Triệu Tường Vy nhận thấy nhiều điều bổ ích khi tham gia Đội Tuyên truyền Măng non.
Bạn Tô Quỳnh Chi (bên trái) và Triệu Tường Vy nhận thấy nhiều điều bổ ích khi tham gia Đội Tuyên truyền Măng non.

Từ góc nhìn của học sinh, bạn Tô Quỳnh Chi (lớp 9A1) cho biết các buổi tuyên truyền đầu tuần giúp các bạn hiểu rõ hơn những chủ đề gần gũi với đời sống học đường, đồng thời có thêm cơ hội trao đổi, chia sẻ với thầy cô. Việc trực tiếp tham gia xây dựng nội dung còn giúp học sinh rèn kỹ năng giao tiếp và thuyết trình. 

Bạn Triệu Tường Vy (lớp 8A1) nhấn mạnh vai trò của cô Tổng phụ trách trong việc định hướng và đồng hành. Sự sát sao của giáo viên giúp hoạt động được duy trì ổn định, đồng thời tạo nên một tập thể gắn kết, có trách nhiệm. Bên cạnh Đội Tuyên truyền Măng non, các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao và STEM cũng góp phần tạo nên môi trường học tập năng động, giúp học sinh phát triển toàn diện. 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Lan tỏa tiếng nói của học trò từ mỗi chi đội tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Ứng dụng công nghệ AI trong dạy và học: Lời khuyên của giáo viên gửi đến học trò

Công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng trở thành những công cụ quen thuộc trong lớp học. Từ việc thiết kế học liệu, trò chơi tương tác đến hỗ trợ học sinh tìm hiểu kiến thức, AI mang đến nhiều cách học mới mẻ. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là sử dụng thật nhiều công cụ mà là biết cách dùng công nghệ để học sinh tự suy nghĩ, sáng tạo và học tập chủ động hơn.

Ngắm ngôi trường khang trang và hiện đại của Bắc Ninh

Cô và trò trường Tiểu học và THCS Trần Quốc Toản (phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh) bước vào năm học mới với niềm hân hoan, phấn khởi. Niềm vui càng trọn vẹn khi cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Mang "Lớp học reo vui" đến với học sinh miền núi

Từ cuối tháng 9 đến hết tháng 10/2026, chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" 2026 tiếp tục hành trình đến những địa bàn còn nhiều khó khăn để thăm, gặp gỡ và tri ân các thầy cô giáo. Năm nay, School Tour 2026 lần đầu mang chủ đề "Lớp học reo vui" đến 12 trường thuộc 12 tỉnh, thành trên cả nước, với nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm dành cho học sinh.

Thắp lửa tinh thần học tập để làm chủ tương lai

Từ những trang sách song ngữ, sản phẩm STEM đầy sáng tạo đến thông điệp làm chủ công nghệ, các bạn học sinh trường Tiểu học Bùi Quốc Khái (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) đã có một ngày học tập đặc biệt khi cùng thầy cô, cha mẹ và cộng đồng lan tỏa tinh thần học tập suốt đời.