Trên sân Villa Park tối 15/5, Aston Villa chơi đầy hiệu quả và liên tiếp trừng phạt hàng thủ lỏng lẻo của đội khách. John McGinn, Morgan Rogers và cú đúp của Ollie Watkins giúp đội chủ nhà tạo nên chiến thắng thuyết phục, trong khi Liverpool chỉ có hai bàn danh dự của Virgil van Dijk.
Thất bại 2-4 khiến Liverpool tiếp tục chìm trong áp lực ở cuộc đua top 5. Đội bóng của HLV Arne Slot hiện đứng thứ năm với 59 điểm, hơn Bournemouth 4 điểm và Brighton 6 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận.
Điều đó đồng nghĩa Liverpool buộc phải thắng Brentford ở vòng cuối trên sân Anfield nếu muốn tự quyết tấm vé Champions League.
Không chỉ mất lợi thế trên bảng xếp hạng, trận thua còn phơi bày rõ những vấn đề kéo dài của Liverpool mùa này, đặc biệt ở khả năng phòng ngự.
Theo thống kê, Liverpool là đội thủng lưới nhiều nhất Ngoại hạng Anh từ các tình huống cố định nếu không tính penalty, với 20 bàn thua. Đây cũng là lần đầu họ nhận tới 11 bàn thua từ phạt góc trong một mùa giải.
Đội bóng vùng Merseyside hiện đã thủng lưới 52 bàn tại Ngoại hạng Anh, thành tích tệ nhất của CLB trong kỷ nguyên giải đấu 38 vòng. Trận thua Aston Villa cũng là lần đầu Liverpool nhận bốn bàn thua trong một trận Ngoại hạng Anh kể từ mùa 2022-2023.
Trên mọi đấu trường, Liverpool đã thua 19 trận mùa này, ngang bằng hai mùa giải thất vọng 2004-2005 và 2009-2010.
Ở chiều ngược lại, Aston Villa tiếp tục viết nên mùa giải đáng nhớ dưới thời Unai Emery.
Chiến thắng trước Liverpool giúp đội chủ sân Villa Park chắc suất trong top 5 Ngoại hạng Anh, đồng nghĩa với tấm vé trở lại Champions League mùa tới.
HLV Unai Emery bày tỏ sự hài lòng khi Aston Villa duy trì được sự ổn định dù phải chinh chiến ở nhiều đấu trường suốt những mùa gần đây.
“Giành vé Champions League là điều tuyệt vời. Duy trì phong độ khi đá cả quốc nội lẫn châu Âu không hề dễ dàng, nhưng đội bóng đã làm rất tốt”, chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ.
Sau khi hoàn thành mục tiêu tại Ngoại hạng Anh, Aston Villa sẽ dồn toàn lực cho trận chung kết Europa League gặp Freiburg tại Istanbul ngày 20/5.
Đội bóng Anh đang đứng trước cơ hội giành danh hiệu châu Âu đầu tiên sau 44 năm, kể từ chức vô địch Cup C1 châu Âu năm 1982. Trong khi đó, Emery hướng tới chiếc Cup Europa League thứ năm trong sự nghiệp huấn luyện.












