Vòng tứ kết Champions League mùa này quy tụ 8 cái tên gồm PSG, Arsenal, Sporting, Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid, Bayern Munich và Liverpool. Sporting là đại diện duy nhất ngoài nhóm 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu góp mặt ở giai đoạn này.
Bóng đá Anh gây thất vọng khi phần lớn các đại diện bị loại từ vòng 1/8, trong đó Chelsea, Tottenham, Man City và Newcastle đều dừng bước với những thất bại nặng nề. Hy vọng lúc này được đặt vào Arsenal và Liverpool.
Arsenal được đánh giá có cặp đấu “dễ thở” nhất khi chỉ phải chạm trán Sporting. Đại diện Bồ Đào Nha gây bất ngờ khi vượt qua Bodo/Glimt với chiến thắng đậm 5-0 ở lượt về vòng 1/8.
Trong lần đối đầu gần nhất, Arsenal từng thắng Sporting 5-1 ngay trên sân khách tại vòng bảng Champions League năm 2024. Đội thắng ở cặp đấu này sẽ chạm trán Barcelona hoặc Atletico Madrid tại bán kết.
Barcelona và Atletico Madrid tiếp tục tái ngộ trong một cặp đấu nhiều duyên nợ. Ở đấu trường quốc nội mùa này, hai đội đã tạo nên những màn so tài đầy cảm xúc với kết quả trái chiều.
Trong lịch sử Champions League, Atletico thường chiếm ưu thế khi từng loại Barcelona ở các mùa 2013–2014 và 2015–2016. Điều này hứa hẹn mang đến một cặp đấu cân tài, cân sức.
Đương kim vô địch PSG sẽ chạm trán Liverpool trong cặp đấu được chờ đợi. Ở mùa giải trước, chính PSG đã loại Liverpool trên chấm luân lưu ngay tại Anfield trên hành trình lên ngôi.
Cuộc tái đấu lần này không chỉ mang ý nghĩa tranh vé bán kết mà còn là cơ hội để Liverpool đòi lại món nợ cũ.
Cặp đấu còn lại là màn đối đầu giữa hai thế lực giàu truyền thống bậc nhất châu Âu: Real Madrid và Bayern Munich. Real đang giữ kỷ lục 15 lần vô địch, trong khi Bayern có 6 danh hiệu.
Đây cũng là cặp đấu xuất hiện nhiều nhất trong lịch sử Champions League với 28 lần chạm trán. Real thắng 13 trận, Bayern thắng 11 trận và hai đội hòa 4 lần. Đáng chú ý, họ đã gặp nhau tới 26 lần ở vòng knock-out, trong đó có 8 lần tại bán kết.
Các trận lượt đi tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 7 và 8/4, với PSG, Real, Barcelona và Sporting được chơi trên sân nhà. Lượt về diễn ra sau đó một tuần. Vòng bán kết được tổ chức vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5, trước khi trận chung kết diễn ra tại Puskas Arena, Budapest, Hungary vào ngày 30/5.











