Lộ diện đối thủ "ngang tài ngang sức" với “cậu bạn Google” ở Olympia

Nguyễn Hà
Cậu bạn Đỗ Mạnh Việt (lớp 12, trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) trong cuộc thi tuần ngày hôm qua đã chứng tỏ năng lực của mình, không kém người bạn thần đồng Phan Đăng Nhật Minh.

Cuộc thi tuần 3, tháng 3, quý II của chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" diễn ra với cuộc đua của 4 thí sinh Vũ Thành Long (THPT Đông Thành, Quảng Ninh) và Lê Văn Minh (THPT Đức Trọng, Lâm Đồng), Đó là Đỗ Mạnh Việt (THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa), Nguyễn Quốc Bảo (THPT Phan Văn Hòa, Vĩnh Long). Và chiến thắng chung cuộc thuộc về cậu bạn Đỗ Mạnh Việt với số điểm 370, hơn thí sinh Nguyễn Quốc Bảo (THPT Phan Văn Hòa, Vĩnh Long) đứng ở vị trí thứ hai tới 110 điểm.. Đây được xem như gương mặt tiềm năng cho chiếc vé thứ 2 vào vòng chung kết và còn là đối thủ "ngang tài ngang sức" với cậu bạn "bít tuốt" như Google.

Ngay phần thi Khởi động, chàng trai đến từ THPT Chuyên Lam Sơn thể hiện mình nắm chắc kiến thức tổng hợp và phản ứng nhanh nhạy trước câu hỏi từ phía MC. Mạnh Việt trả lời đúng 8/12 câu và tạm xếp sau người đồng hành Quốc Bảo 100 điểm.

Kết thúc phần thi Tăng tốc, Mạnh Việt xuất sắc giành trọn điểm 4/4 câu hỏi để ghi thêm 150 điểm. Bước vào phần thi quyết định, Đỗ Mạnh Việt lựa chọn gói câu hỏi an toàn có trị giá 40 điểm. Cậu nâng quỹ điểm của mình lên 340 và kịp ghi thêm 30 điểm từ câu hỏi tiếng Anh trong phần Về đích của bạn chơi Văn Minh. Kết quả chung cuộc của 4 thí sinh tuần này là Mạnh Việt 370 điểm, Quốc Bảo 260 điểm, Thành Long 110 điểm và Văn Minh 80 điểm.

Mạnh Việt rất xuất sắc trong cuộc thi tháng.

Điểm số của Đỗ Mạnh Việt ở cuộc thi Tuần lần này chỉ kém người đang năm giữ kỷ lục điểm số Đường lên đỉnh Olympia là Phan Đăng Nhật Minh (THPT Hải Lăng, Quảng Trị) 30 điểm. Mạnh Việt cùng với 2 thí sinh khác đang giữ vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng điểm số của các nhà leo núi mùa này.

Điểm số này cho thấy rằng, Việt có khả năng trở thành đối ngang tài ngang sức với “cậu bé Google” Nhật Minh nếu thí sinh này tiếp tục giữ vững thành tích lọt qua vòng thi Tháng và thi Quý.

Đỗ Mạnh Việt và Phan Đăng Nhật Minh từng "đối đầu" ở một sân chơi trí tuệ khác là "Chinh phục". Ở cuộc thi đó, Nhật Minh giành quán quân và Nhật Minh thì phải dừng bước ở vòng thi cuối. Người hâm mộ đang rất mong chờ cuộc đối đầu ấy sẽ được tái hiện một lần nữa trên sân chơi "Đường lên đỉnh Olympia". Nhưng nếu làm được điều đó, Đỗ Mạnh Việt phải bứt phá và giành vòng nguyệt quế ở vòng thi quý diễn ra vào 14/5 tới.

Ngọc Hà

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Lộ diện đối thủ "ngang tài ngang sức" với “cậu bạn Google” ở Olympia tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và bạn bè khi nhắc tới Nguyễn Khải - học sinh lớp 3A, trường Tiểu học Chu Văn An A (TP. Hà Nội).

"Cô Tổng" tài năng và yêu mến học trò

Hơn 16 năm công tác tại ngôi trường vùng xa của thị xã Điện Bàn, cô giáo Phan Thị Ngọc Phương (trường THCS Lê Văn Tám, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) luôn nhiệt huyết, năng động, sáng tạo trong công việc và hết lòng thương yêu học trò.

Mô hình lớp học đường phố của thầy giáo Ấn Độ

Xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thầy giáo Deep Nayak, 37 tuổi, mong muốn mọi đứa trẻ đều được học hành đầy đủ. Để hiện thực hóa giấc mơ, anh dạy miễn phí cho trẻ em nghèo ngoài đường phố bang Tây Bengal, Ấn Độ.

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này