Donny van de Beek
Scott McTominay gặp vấn đề sức khỏe nên đã không thể cùng đội tuyển Scotland thi đấu tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Chưa rõ anh có kịp thời bình phục hay không, nhưng rõ ràng huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer chẳng có lý do gì để yêu cầu anh thi đấu nếu cầu thủ này chưa sẵn sàng 100%.
Về phần Fred, cầu thủ người Brazil đã gây ra nhiều sự thất vọng cho các cổ động viên Quỷ đỏ. Trong bối cảnh Watford không phải một đối thủ mạnh, có lẽ đã đến lúc Solskjaer cần trao cho Van de Beek một cơ hội thực sự để thể hiện mình.
Alex Telles
Kể từ sau quả vô-lê tuyệt đẹp trong trận đấu với Villarreal tại Champions League, Alex Telles vẫn chưa đá chính bất cứ lần nào cho Man Utd. Nếu bạn chưa biết, vì những ảnh hưởng từ trận gặp Man City, Luke Shaw đã bỏ lỡ cả 2 trận đấu của đội tuyển Anh ở loạt trận quốc tế vừa qua. Tầm quan trọng của Shaw là rất lớn, vì thế tốt hơn hết nhà cầm quân người Na Uy không nên mạo hiểm sử dụng anh ở trận đấu tới.
Như đã nói, Watford không đủ thực lực để có thể uy hiếp Man Utd, còn Quỷ Đỏ lại rất cần 3 điểm trong chuyến hành quân lần này. Chính vì vậy, việc sử dụng Alex Telles - một hậu vệ có thiên hướng tấn công có lẽ là sự lựa chọn hợp lý cho huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer.
Jesse Lingard
Khả năng ra sân của Lingard không được thúc đẩy bởi tình trạng sức khỏe của các cầu thủ đá chính. Dù vậy, khi nhìn vào màn trình diễn của Bruno Fernandes trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha, có thể thấy anh đang phần nào bị quá tải.
Từ đầu mùa giải tới giờ, Bruno Fernandes đã đá chính cả 11 vòng đấu tại Ngoại Hạng Anh cho Man Utd. Ở sân chơi Champions League, anh cũng đã ra sân 4 lần. Bây giờ, huấn luyện viên Solskjaer nên cho cậu học trò cưng được nghỉ ngơi và trao cơ hội thi đấu cho Jesse Lingard, người mới chỉ được điền tên vào đội hình xuất phát đúng 1 lần ở mùa giải năm nay trong trận gặp West Ham tại cúp Liên Đoàn.