Mắc ung thư vì thói quen cắn móng tay tưởng chừng như vô hại

Khiết Anh
Móng tay là bộ phận chứa rất nhiều vi khuẩn không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vì vậy cắn móng tay là một thói quen vô cùng mất vệ sinh và còn có thể gây ra căn bệnh ung thư nguy hiểm.

Tay chúng ta tiếp xúc với tất cả mọi thứ trong sinh hoạt hằng ngày. Ai cũng biết móng tay chứa rất nhiều vi khuẩn có hại nhưng vẫn đưa tay lên miệng để cắn như một thói quen. Bạn nữ xinh đẹp Courtney Belle Whithorn cũng có thói quen này từ khi học trung học và rồi sau một khoảng thời gian dài, cô bạn đã phải phẫu thuật cắt bỏ ngón cái của mình vì phát hiện bản thân mắc chứng ung thư da hiếm gặp từ việc cắn móng tay.


Courtney Belle Whithorn xinh đẹp và khỏe mạnh trước căn bệnh

Do căng thẳng và áp lực với việc học tập, cô bạn thường xuyên đưa tay lên miệng cắn trong vô thức và bây giờ cô bạn đã nhận thấy đây là chấn thương tồi tệ nhất trong cuộc đời.  

Đến khi nhìn thấy ngón cái của mình dần chuyển sang màu đen, cô bạn cũng không hề nói với bố mẹ hay đi gặp bác sĩ. Bạn ấy luôn cố gắng che giấu ngón tay của mình, không muốn để ai nhìn thấy.

Cho đến khi không thể chịu đựng được nữa, cô bạn đã đến bệnh viện khám và được các bác sĩ chuẩn đoán là mắc một loại ung thư hiếm gặp, xuất phát từ việc cắn móng tay hàng ngày.

Kể từ lúc nhận được thông tin, cô bạn đã vô cùng hoảng loạn: “Đây là một cú sốc lớn đối với mình và mẹ. Chẳng thể ngờ mình lại mắc ung thư khi còn quá trẻ. Khi biết nguyên nhân do việc cắn móng tay mình đã rất hối hận và cảm thấy suy sụp vô cùng”.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã đưa ra giải pháp cắt bỏ toàn bộ ngón tay cái để ngăn ngừa ung thư lây lan. Không có quá nhiều thông tin về loại ung thư da mà Whithorn đã mắc phải, chỉ biết đây là một khối u ác tính nằm dưới da.

Sau khi ca phẫu thuật kết thúc, sức khỏe và tinh thần của Whithorn đã dần hồi phục. Cô bạn cũng đưa ra lời khuyên cho mọi người đừng nên cắn móng tay, hãy từ bỏ thói quen này ngay khi tình trạng sức khỏe của các bạn còn ổn định.  

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Mắc ung thư vì thói quen cắn móng tay tưởng chừng như vô hại tại chuyên mục Cẩm nang của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Cẩm nang khác

"Để con lớn lên bằng nụ cười tỏa sáng"

Theo thống kê của Viện Răng Hàm Mặt Trung ương, 85% học sinh Việt Nam gặp vấn đề về răng miệng – con số tưởng chừng khô khan nhưng ẩn chứa những ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe, tâm lý và sự tự tin của trẻ nhỏ. Một nụ cười khỏe mạnh không chỉ đến từ hàm răng đẹp, mà bắt đầu từ sự quan tâm, giáo dục và chăm sóc đúng đắn ngay từ sớm.

Ăn sáng thế nào để khỏe mạnh?

Bữa sáng giúp các bạn học sinh có đủ năng lượng để học tập và vui chơi suốt buổi. Chọn món ăn phù hợp sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, đầu óc tỉnh táo hơn mỗi ngày.

Mỗi buổi tập là một cuộc phiêu lưu năng lượng

Với nhiều bạn nhỏ, giờ tập thể dục đôi khi vẫn bị xem là nhiệm vụ bắt buộc. Nhưng với bé Vy (9 tuổi), buổi tập Kid Program tại SUN Fitness & Pool lại giống như một chuyến phiêu lưu thú vị mỗi ngày. “Con thích đi tập lắm vì ở đó có nhiều trò hay như đu xà, giữ thăng bằng, vượt chướng ngại vật và chạy tiếp sức với bạn bè,” Vy cười tươi khi kể về lớp học yêu thích của mình.

Cuối tuần nhà mình cùng đi tập nhé!

Cuối tuần không chỉ là thời gian nghỉ ngơi mà còn là lúc cả gia đình được quây quần bên nhau. Thay vì chỉ ở nhà xem tivi hay cầm điện thoại, nhiều gia đình đã chọn một hoạt động thú vị và khỏe mạnh hơn: cùng nhau đi tập! Đây là cách tuyệt vời để bố mẹ và các bạn nhỏ vừa rèn luyện sức khỏe, vừa chia sẻ những khoảnh khắc thật đáng nhớ.

Tràn đầy năng lượng mỗi sáng

Bạn có biết buổi sáng giống như nút “khởi động” cho cả ngày không? Nếu khởi động tốt, cả ngày của bạn sẽ tràn đầy năng lượng, vui vẻ và học tập hiệu quả hơn rất nhiều. Vậy làm thế nào để biến buổi sáng thành người bạn tuyệt vời giúp mình mạnh mẽ và khỏe khoắn hơn?