Đội khách mở tỷ số phút 53 sau pha xử lý tốc độ của Jeremy Doku bên cánh trái. Bóng được căng vào khu vực 5m50, chạm nhẹ Bernardo Silva trước khi tìm đến vị trí của Semenyo để tiền đạo 24 tuổi dễ dàng đệm vào lưới trống.
Bản hợp đồng trị giá 88 triệu USD trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở cả 2 trận ra mắt Man City trên mọi đấu trường kể từ Emmanuel Adebayor năm 2009. Trước đó, Semenyo ghi bàn trong chiến thắng 10-1 trước Exeter City tại vòng ba Cup FA. Tính trên mọi mặt trận mùa này, anh đã có 12 bàn, chỉ xếp sau Erling Haaland và Igor Thiago tại Ngoại hạng Anh.
Phút 68, Semenyo tưởng như hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm nối từ quả phạt góc của Tijjani Reijnders. Tuy nhiên, VAR xác định Erling Haaland đứng trong tư thế việt vị và ảnh hưởng đến thủ môn Nick Pope, khiến bàn thắng bị từ chối.
Man City không bị chững lại. Ở phút bù giờ thứ 9, Semenyo phát động tấn công bên trái, tạo tiền đề để Rayan Ait-Nouri xâm nhập vòng cấm rồi chuyền ngang cho Rayan Cherki dứt điểm chéo góc, ấn định tỷ số 2-0.
Trước đó, Newcastle đã bỏ lỡ cơ hội rõ rệt nhất trận đấu. Phút 50, Yoane Wissa đánh đầu buộc thủ môn James Trafford bay người cứu thua, trước khi cú đá bồi của Bruno Guimaraes dội cột dọc. Dù gây sức ép mạnh mẽ, “Chích chòe” không thể xuyên thủng hàng thủ Man City.
Trận lượt về diễn ra ngày 4/3 tại Etihad. Với lợi thế hai bàn sân khách, Man City rộng cửa vào chung kết tại Wembley, giải đấu họ từng 4 lần liên tiếp vô địch giai đoạn 2018-2021 dưới thời Pep Guardiola.












