Man Utd có thể bị phạt nặng vì cầu thủ gây áp lực với trọng tài

Đức Tuấn
Man Utd đã chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng bằng cách đánh bại Brighton nhưng một tin xấu đang đến với họ.

Man Utd đã chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng bằng cách đánh bại Brighton ngay trên sân nhà hôm 16/2 vừa qua. Một phần lý do khiến Quỷ đỏ giành trọn 3 điểm có lẽ chính là bởi các vị khách thiệt quân từ ngay phút 54.

Nhưng quyết định rút thẻ đỏ đối với Lewis Dunk của trọng tài Peter Bankes đang vấp phải những tranh cãi dữ dội: Liệu "ông vua áo đen" này có bị các cầu thủ Man Utd gây sức ép?

Man Utd có thể bị phạt nặng vì cầu thủ gây áp lực với trọng tài - Ảnh 1
Các cầu thủ Man Utd đã vây lấy trọng tài để đòi hỏi ông này xem xét lại quyết định.

Cũng cần nói thêm, ban đầu trọng tài này chỉ rút ra một chiếc thẻ vàng cho Lewis Dunk sau khi cầu thủ của Brighton phạm lỗi với Anthony Elanga. Nhưng ngay sau đó, các cầu thủ chủ nhà mà dẫn đầu bởi đội trưởng Harry Maguire đã vây lấy trọng tài để đòi hỏi ông này xem xét lại quyết định. Sau khi nhận được sự hỗ trợ bởi VAR, trọng tài Peter Bankes đã quyết định phạt thẻ đỏ cho Dunk thay vì thẻ vàng như trước đó.

Man Utd có thể bị phạt nặng vì cầu thủ gây áp lực với trọng tài - Ảnh 2
Trọng tài Peter đã rút thẻ đỏ thay cho tấm thẻ vàng trước đó.

Việc đuổi một cầu thủ Brighton ngay lập tức đã khiến các vị khách gặp khó trong việc tìm cách gỡ hòa. Không những vậy, thầy trò HLV Graham Potter còn phải nhận thêm bàn thua ở phút 97 bởi Bruno Fernandes. Dù kết quả đã được ấn định nhưng nếu trọng tài Bankes báo cáo những hành vi của cầu thủ Man Utd thì đội chủ sân Old Trafford chắc chắn sẽ bị phạt.

Nên nhớ, quy định cầu thủ không được gây sức ép lên các quyết định của trọng tài đã được FA thiết lập từ lâu. Cách đây không lâu, Arsenal đã bị phạt 20.000 bảng vì lỗi tương tự của các cầu thủ.

Bối cảnh diễn ra ở trận đấu giữa Arsenal vs Man City, Gabriel phải nhận thẻ vàng đầu tiên ở phút 57 vì bất mãn với quyết định thổi penalty của trọng tài. Cầu thủ người Brazil tiếp tục nhận thêm thẻ vàng vì đốn ngã Jesus chỉ 2 phút sau đó. Các cầu thủ bên phía đội chủ sân Emirates lập tức bao vây trọng tài để phản ứng dữ dội. Hành vi này sau đó đã được ghi lại vào báo cáo tổng kết từ phía các vị "vua áo đen".

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Man Utd có thể bị phạt nặng vì cầu thủ gây áp lực với trọng tài tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác