Mạng xã hội làm tăng nguy cơ trầm cảm ở các bạn gái tuổi teen

Châu Giang
Theo một nghiên cứu ở Anh, các bạn gái tuổi teen có nguy cơ mắc chứng trầm cảm cao gấp đôi các bạn trai do sử dụng mạng xã hội quá nhiều.

Trong một nghiên cứu phân tích dữ liệu từ gần 11.000 thanh thiếu niên ở Anh, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các bạn gái 14 tuổi là nhóm người sử dụng mạng xã hội nhiều nhất. 2/5 trong số họ sử dụng mạng xã hội hơn 3 giờ mỗi ngày.

Nghiên cứu này được tài trợ bởi Hội đồng nghiên cứu kinh tế và xã hội, Vương quốc Anh (ESRC), được công bố trên tạp chí Eclinic Medicine cho thấy 12% người dùng mạng xã hội trong khoảng thời gian được coi là phù hợp và 38% người dành quá nhiều thời gian trên thế giới ảo này và có nguy cơ mắc trầm cảm một cách nghiêm trọng.

Khi các nhà nghiên cứu xem xét các quy trình cơ bản liên quan đến mối quan hệ giữa mạng xã hội và chứng trầm cảm, họ đã tìm thấy 40% bạn gái và 25% bạn trai bị quấy rối hoặc đe dọa trực tuyến. Điều này khiến giấc ngủ của các bạn bị gián đoạn và lâu dần dẫn đến ngủ kém, lo lắng từ đó hình thành căn bệnh trầm cảm đáng sợ.

Trên thực tế, tâm lý của các bạn gái cũng bị ảnh hưởng nhiều hơn so với các bạn trai bởi sự lo ngại về ngoại hình cơ thể và lòng tự trọng. Yvonne Kelly, giáo sư tại Viện Dịch tễ học và Chăm sóc sức khỏe của Đại học London, người đồng nghiên cứu kêu gọi các bậc cha mẹ hãy để ý tới kết quả nghiên cứu này. Đồng thời, cô cũng cho rằng việc đưa ra những chỉ dẫn sử dụng mạng xã hội an toàn là một điều cần thiết. Việc giới hạn thời gian sử dụng với những người trẻ cũng cần được lưu ý để xem xét đưa ra trong thời gian tới.

                                                                      

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Mạng xã hội làm tăng nguy cơ trầm cảm ở các bạn gái tuổi teen tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Lịch nghỉ của học sinh dịp lễ 30/4 và 1/5

Thủ tướng đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, do đó người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục. Theo đó, lịch nghỉ và học bù của học sinh cũng sẽ được điều chỉnh.

Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.