Mẫu nhí 10 tuổi nhận bằng tuyên dương 'Dũng sĩ nghìn việc tốt'

Quán quân Đại sứ áo dài trẻ em Việt Nam 2022 Nguyễn Gia Bảo vừa nhận được bằng tuyên dương “Dũng sĩ nghìn việc tốt”.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội đồng Đội Trung ương vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” và tuyên dương “Dũng sĩ nghìn việc tốt” toàn quốc. Quán quân Đại sứ áo dài trẻ em Việt Nam 2022 Nguyễn Gia Bảo là một trong số những học sinh vinh dự được bằng tuyên dương này.

Với tấm lòng sẻ chia, giúp đỡ lan tỏa yêu thương, ngay sau khi đoạt giải Quán quân Đại sứ áo dài trẻ em Việt Nam năm 2022, Gia Bảo đã dùng một nửa số tiền thưởng của mình để giúp đỡ 20 bạn có hoàn cảnh khó khăn trong Liên đội, một nửa còn lại tặng quà các bạn ở trường trường Tiểu học và THCS xã Chế Tạo, huyện Mù Căng Chải, Yên Bái.

Quán quân Đại sứ áo dài trẻ em Việt Nam 2022 Nguyễn Gia Bảo là một trong số những học sinh vinh dự được bằng tuyên dương Quán quân Đại sứ áo dài trẻ em Việt Nam 2022 Nguyễn Gia Bảo là một trong số những học sinh vinh dự được bằng tuyên dương "Dũng sĩ nghìn việc tốt"

 

“Được sẻ chia với các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, em rất vui, thấy mình làm được điều có ý nghĩa. Đó là lý do em luôn hào hứng, tích cực với các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo”, Nguyễn Gia Bảo chia sẻ.

Quán quân Đại sứ Áo dài trẻ em Việt Nam 2022 tiết lộ, mơ ước của cô bạn là học thật giỏi tiếng Anh, trở thành một người mẫu kiêm hướng dẫn viên du lịch để quảng bá vẻ đẹp đất nước và con người Việt Nam ra toàn thế giới.

 

Nguyễn Gia Bảo sinh năm 2013, đang là học sinh lớp 4E trường Tiểu học Nguyễn Trãi, TP Yên Bái. Cô bạn có nhiều thành tích học tập cao như: Giải Ba kỳ thi "Trạng nguyên tiếng Việt" trên Internet cấp tỉnh dành cho học sinh tiểu học năm học 2020-2021; danh hiệu Học sinh xuất sắc cấp trường trong cuộc thi “Vì Yên Bái giỏi tiếng Anh” năm học 2021-2022, giải Ba khối 4 kỳ thi cấp thành phố cuộc thi “Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông” năm học 2022-2023…

Với vai trò là lớp trưởng suốt 4 năm học và là Liên đội Phó trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Gia Bảo rất tích cực trong các phong trào Đội, trong đó có phong trào “Thiếu nhi Yên Bái thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”.

Cùng với học tập và phong trào đội, Nguyễn Gia Bảo tham gia rất nhiều hoạt động nghệ thuật trong và ngoài nước. Cô bạn đã trình diễn nhiều show thời trang cho trẻ em tại Hà Nội và tại Thailand Fashion Week tại Bangkok, là khách mời trong chương trình “Cafe sáng” và “12 con giáp” trên kênh VTV3. Gia Bảo cũng từng giành giải Nhất múa dân gian đương đại tại Liên hoan “Tìm kiếm tài năng nghệ thuật thiếu nhi” tỉnh Yên Bái năm 2022.

(theo VietNamnet)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Mẫu nhí 10 tuổi nhận bằng tuyên dương 'Dũng sĩ nghìn việc tốt' tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và bạn bè khi nhắc tới Nguyễn Khải - học sinh lớp 3A, trường Tiểu học Chu Văn An A (TP. Hà Nội).

"Cô Tổng" tài năng và yêu mến học trò

Hơn 16 năm công tác tại ngôi trường vùng xa của thị xã Điện Bàn, cô giáo Phan Thị Ngọc Phương (trường THCS Lê Văn Tám, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) luôn nhiệt huyết, năng động, sáng tạo trong công việc và hết lòng thương yêu học trò.

Mô hình lớp học đường phố của thầy giáo Ấn Độ

Xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thầy giáo Deep Nayak, 37 tuổi, mong muốn mọi đứa trẻ đều được học hành đầy đủ. Để hiện thực hóa giấc mơ, anh dạy miễn phí cho trẻ em nghèo ngoài đường phố bang Tây Bengal, Ấn Độ.

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này