Một tiểu hành tinh có khả năng sẽ va chạm vào Trái Đất vào năm 2022

L.Y
Hiện nay NASA đang theo dõi sát sao hướng di chuyển của tiểu hành tinh này.

Mới đây, NASA đã đưa ra một số thông tin về tiểu hành tinh mang tên JF1 có hướng di chuyển đang tiến về phía Trái Đất. Tiểu hành tinh này có kích thước khoảng 128 mét và nếu va chạm vào Trái Đất nó sẽ tạo ra mức độ tàn phá tương đương khoảng 230 kiloton TNT (230 ngàn tấn thuốc nổ TNT). Vụ va chạm này có sức mạnh lớn hơn gấp 15 lần vụ thả bom nguyên tử của Mỹ xuống thành phố Hiroshima.

Theo tính toán, tiểu hành tinh JF1 có thể tiếp xúc với Trái Đất vào ngày 6/5/2022. Nếu va chạm các nhà khoa học dự đoán nó có thể quét sạch một thành phố lớn trong tích tắc và gây ra rất nhiều thiệt hại. Thậm chí kể cả có rơi vào vùng biển Thái Bình Dương thì nó vẫn để lại hậu quả khôn lường.

Tuy nhiên may mắn cho chúng ta là theo những mô phỏng và tính toán của các nhà khoa học, tỉ lệ đâm trúng Trái Đất của hành tinh này chỉ là 0,026%. Khả năng cao nó sẽ sượt qua hành tinh của chúng ta.

Vậy nhưng NASA cho biết họ vẫn sẽ quyết định theo dõi gắt gao tiểu hành tinh này để đề phòng những sự cố có thể xảy ra và có những biện pháp đề phòng thích hợp. Theo dự đoán của các nhà khoa học, trong tương lai Trái Đất có nguy cơ phải đối mặt với 4 vụ va chạm với những tiểu hành tinh khác tương tự.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Một tiểu hành tinh có khả năng sẽ va chạm vào Trái Đất vào năm 2022 tại chuyên mục Ăn-Chơi của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Ăn-Chơi khác

"Bí kíp" nhận biết rắn có độc

Ở một đất nước nóng ẩm như Việt Nam, rắn bò vào nhà là chuyện không hiếm. Lúc đó, việc biết được con rắn ấy có độc hay không rất quan trọng. Vậy rắn độc và rắn không độc khác nhau ở điểm gì?

Trái Đất nặng tới mức nào?

Giới chuyên gia mất hàng trăm năm để ước tính khối lượng Trái Đất và cho tới nay vẫn chưa thống nhất về con số chính xác.