Từ ngựa hoang đến ngựa nhà
Những chú ngựa nhà ngày nay đều có nguồn gốc từ loài ngựa hoang Mông Cổ và được thuần hóa từ cách đây khoảng 5.000 năm. Thời xa xưa, trước khi có ngựa, con người phải tự mang vác hàng hóa và đi bộ. Cho đến ngày con người nhận ra rằng, con vật thông minh này có thể để yên cho mình chất hàng hoặc cưỡi trên lưng nó. Tuyệt vời hơn, chúng còn khỏe mạnh và chạy rất nhanh. Con người đã nuôi dưỡng, thuần hóa ngựa hoang thành ngựa nhà và từ đó, ngựa trở thành người bạn tuyệt vời của con người, khiến cuộc sống của họ thay đổi.

Tuy nhiên, không phải loài ngựa nào cũng có thể thuần hóa được. Trong suốt thế kỷ 19, những người nông dân ở châu Phi đã tìm mọi cách thuần hóa ngựa vằn để thay cho những đàn ngựa nhà bị chết sạch vì dịch bệnh. Song họ đã không thành công: Ngựa vằn không chịu chở người hay đồ đạc và chúng cũng chẳng biết kéo xe.
Phương tiện vận chuyển tuyệt vời
Có thể nói, ngựa xuất hiện ở hầu hết các nền văn minh trên Trái Đất. Từ xa xưa, ở những nơi không có sông ngòi hoặc biển, ngựa là phương tiện tuyệt vời để đi lại hoặc chuyên chở hàng hóa, đồ đạc. Chúng giúp việc giao thương, buôn bán trở nên nhanh chóng và dễ dàng. Ngựa cũng có mặt cùng những đội quân chiến đấu bởi chúng có sức mạnh và khả năng di chuyển nhanh trên những vùng đất rộng lớn.

Trong vòng hơn 100 năm qua, ô tô và nhiều phương tiện khác đã thay thế ngựa và ngựa không còn là phương tiện di chuyển chính trên đất liền nữa. Tuy nhiên, ai cũng phải công nhận rằng: Lịch sử thế giới hẳn đã khác rất nhiều nếu ngựa hoang chưa từng xuất hiện hoặc nếu con người chưa từng thuần hóa chúng.
|
Những điều thú vị - Có tới 250 loài ngựa khác nhau đã từng tồn tại trên Trái Đất. - Mắt ngựa to nhất trong số các loài thú trên cạn. - Ngựa con có thể tự đứng dậy chỉ sau khi chào đời 15 phút và chạy theo mẹ sau đó 1 giờ. - Mỗi con ngựa vằn có một kiểu sọc vằn riêng, giống như vân tay của mỗi người. - Tắm bụi hay tắm cát là hoạt động mà chú ngựa nào cũng ưa thích. Hành động đó có tác dụng diệt côn trùng bám trên mình ngựa hoặc loại bỏ bớt lông rụng. - Con la là con lai giữa ngựa và lừa. Con la không sinh sản được nhưng khỏe và có sức chịu đựng tốt nên thời xưa người ta lai tạo ra loài la để lấy sức kéo. Tuy nhiên, ngày nay, con người không khuyến khích việc lai tạo khác loài này nữa. - Móng ngựa có cấu tạo sừng cứng. Đặc biệt, do chỉ có một ngón nên chúng có thể chạy rất nhanh. - Tuổi thọ của ngựa trung bình từ 20 - 25 năm. |











