Nam sinh Bình Thuận "hóa rồng về đích" giành vé vào Chung Kết Olympia

Nguyễn Hà
Cuộc thi quý III của chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" vừa diễn ra. Chàng trai Phạm Thọ Quốc Long (THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận) đã có màn lội ngược dòng ở phần thi cuối để giành tấm vé thứ 3 trong trận chung kết năm nay.

Trong cuộc đua giành giành cầu truyền hình thứ 3, cả 4 thí sinh  đều đã nỗ lực mang tới phần thi gay cấn, hồi hộp cho khán giả. Cuộc thi quý III, chứng kiến màn tranh tài của 4 gương mặt là Đỗ Mạnh Việt (THPT Lam Sơn, Thanh Hóa), Nguyễn Phan Thúy Hiền (THPT Chuyên Hùng Vương, Gia Lai), Nhân Thanh Tùng (THPT Ngọc Hồi, Hà Nội) và Phạm Thọ Quốc Long (THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận).

Lọt vào tới vòng thi quý, cả 4 thí sinh đều là những người tài năng, gây ấn tượng với khán giả. Trong phần thi "Khởi động" ở các cuộc thi tháng, tất cả đều giành điểm số cao ở cả 12 câu hỏi. Vì thế ngay ở phần thi đầu tiên, sức nóng của màn tranh đấu đã lan tỏa khắp trường quay.

Quốc Long tạm dẫn đầu sau vòng thi "Khởi động" với 80 điểm, theo sau là Mạnh Việt và Thúy Hiền cùng 70 điểm, Thanh Tùng 50 điểm.

Bước sang phần thi thứ hai "Vượt chướng ngại vật", chàng trai đang dẫn đầu đoàn đua đã nhanh chóng nhấn chuông trả lời ô chữ ngay khi người dẫn chương trình đọc câu hỏi đầu tiên. Tuy nhiên, sự nóng vội của Quốc Long đã khiến cậu phải tạm dừng cuộc chơi, bởi câu trả lời của cậu chưa chính xác.

Mạnh Việt là thí sinh giải được ô chữ bí ẩn tại cuộc thi quý III, ghi thêm 40 điểm. Nam sinh vươn lên dẫn đầu "đoàn leo núi" với 130 điểm, trong khi Thúy Hiền có 90 điểm, Quốc Long và Thanh Tùng giữ nguyên số điểm ở vòng thi Khởi động.

 

Cuộc thi Quý III đầy cảm xúc của 4 thí sinh.

Kết thúc phần thi "Tăng tốc", Mạnh Việt đang bỏ xa 3 đối thủ của mình với số điểm 240. Còn lại, Thúy Hiền có 150 điểm, Quốc Long có 170 điểm, Thanh Tùng 120 điểm.

Trong phần thi quyết định, Mạnh Việt kết thúc chặng đua với 280 điểm sau khi trả lời xuất sắc với gói câu hỏi 40 điểm. Lúc này, cơ hội giành vòng nguyệt quế đã rất gần với đại diện của THPT Lam Sơn, Thanh Hóa. Nhưng đối thủ đáng gườm là Quốc Long cũng không kém cạnh, cậu đã rút ngắn khoảng cách còn 40 điểm so với Mạnh Việt khi trả lời đúng 2 câu hỏi ở phần thi của Thanh Tùng.

Lúc này cuộc đua càng thêm phần hồi hộp, chờ đợi phần thi bứt phá của Quốc Long ở gói câu hỏi 60 điểm mà cậu chọn. Rất xuất sắc khi Quốc Long trả lời trọn vẹn 3/3 câu hỏi chính xác. Lúc này Quốc Long đã giành ưu thế trước Mạnh Việt khi hơn 20 điểm.

Ở gói 80 điểm của thí sinh Về đích cuối cùng - Nguyễn Phan Thúy Hiền, Mạnh Việt liên tiếp nhấn chuông xin trả lời 2 câu hỏi với hy vọng vượt qua điểm số của Quốc Long. Tuy nhiên, cậu đành ngậm ngùi nói lời tạm biệt với giấc mơ góp mặt trong trận chung kết năm.

Kết quả chung cuộc của 4 thí sinh là Quốc Long 275 điểm, Mạnh Việt 245 điểm, Thúy Hiền 150 điểm và Thanh Tùng 60 điểm.

Kết thúc 3 quý, những gương mặt xuất sắc đã được xác định là: Phan Đăng Nhật Minh (THPT Hải Lăng, Quảng Trị), Hà Việt Hoàng (THPT Sóc Sơn, Hà Nội) và Phạm Thọ Quốc Long (THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận), khán giả tiếp tục chờ đợi gương mặt xuất sắc cuối cùng góp mặt trong trận chung kết năm, lên sóng trực tiếp vào sáng 27/8 tới.

Ngọc Hà

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nam sinh Bình Thuận "hóa rồng về đích" giành vé vào Chung Kết Olympia tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và ...

Bài Gương Mặt khác

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này

Đỗ Hà My - cô gái tài năng

Thích học Toán, mê tiếng Anh, nghiền khoa học, có tài lẻ về khiêu vũ thể thao, vẽ tranh và có chiều cao vượt trội… là những điều mà mọi người luôn ấn tượng khi nhắc tới cô bạn Đỗ Hà My (lớp 6CI1, trường liên cấp Nguyễn Siêu, Hà Nội).

"Thầy Tổng" đa tài và tâm huyết

Gắn bó với phong trào, công tác Đội trong nhiều năm, thầy Đinh Công Thành (trường Tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội) luôn dành nhiều tâm huyết, sáng tạo để có những cách làm đổi mới, phù hợp với các bạn thiếu nhi, học sinh.

Khánh Hà - “cô nàng nam châm" hút giải

Ở trường THCS Nguyễn Trãi (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), “sếp trưởng” Hồ Khánh Hà (lớp 9/8) luôn được thầy cô và các bạn yêu mến. Cô nàng Liên đội trưởng này học cực siêu và sở hữu cho mình một thành tích học tập rất “khủng”.