Nam sinh lớp 12 trường Vinschool đạt 8.0 IELTS sau 4 tháng ôn thi

Nguyễn Hà
Học với tất cả niềm yêu thích, Vũ rèn luyện cả 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết, bổ sung từ vựng, tập làm đề thi mọi lúc mọi nơi.

Học khá tiếng Anh nhưng Phạm Long Vũ, học sinh lớp 12DDH trường THPT Vinschool chưa từng tham gia các kỳ thi để đánh giá năng lực của mình. Với mục tiêu du học sau khi hoàn thành chương trình THPT nên Vũ dành thời gian ôn luyện trước khi bắt đầu kỳ thi IELTS.

Lên kế hoạch chi tiết cùng phương pháp học hiệu quả, Vũ vừa đạt 8.0/9.0 trong kỳ thi IELTS mới đây. Trong đó, phần nghe cậu bạn đạt điểm tuyệt đối. Còn phần đọc Vũ được 8,5, hai phần viết và nói đều đạt 7,5 điểm.

Long Vũ cho biết, bản thân không phải người đam mê tiếng Anh, kết quả học môn này ở trường từ trước tới nay cũng không xuất sắc. Mãi đến năm lớp 10, khi tham gia các tiết học và cách dạy tiếng Anh khá đặc biệt của giáo viên ở trường cùng việc nhận thức được tầm quan trọng của ngôn ngữ này khi du học nên Vũ bắt đầu chú ý hơn. Sau một thời gian đầu tư cho tiếng Anh, Vũ bắt đầu thấy yêu thích và mong muốn làm chủ ngôn ngữ này.

Phạm Long Vũ, học sinh lớp 12 trường Vinschool vừa đạt 8.0 IELTS.

Với mục tiêu trở thành sinh viên ngành Hóa học của trường Đại học Northeastern, Boston, Mỹ sau khi hoàn thành chương trình phổ thông ở Vinschool, Vũ xác định những gì mình có thiếu và yếu, đồng thời bổ sung những kỹ năng cần thiết để có thể hoàn thành bài thi một cách tốt nhất.

Cách đây 4 tháng, cậu quyết tâm thi IELTS nên đã lên kế hoạch rèn luyện 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết.

Trong đó, ở phần nghe, Vũ dành nhiều thời gian xem các bộ phim bản ngữ. Để không bị nhàm chán, Vũ chọn các bộ phim yêu thích và video về chủ đề Hóa để tăng hứng thú. Khi khả năng nghe đã tốt hơn, cậu chọn nghe đa dạng các lĩnh vực để bổ sung từ vựng.

"Đây cũng là phần dễ ghi điểm nhất khi thi IELTS, không phải bởi nó dễ hơn các kỹ năng khác mà vì có nhiều cách để luyện nghe mà không mất quá nhiều thời gian", Vũ nói.

Còn về phần đọc, nhờ thói quen đọc sách tiếng Việt, Vũ nhanh chóng hình thành thói quen đọc sách tiếng Anh mỗi ngày. Lúc đầu còn vấp khá nhiều từ mới, nam sinh luôn ghi lại và tìm cách hiểu nghĩa và nhớ từng từ. Sau một thời gian tích lũy, khả năng đọc của Vũ cải thiện đáng kể, đặc biệt là kỹ năng đọc hiểu, viết luận, tư duy bằng tiếng Anh. Khi thấy việc học tốt Anh ngữ mở ra cánh cổng giúp mình tiếp cận nhiều tri thức, tài liệu nước ngoài, Vũ càng quyết tâm, say mê học tiếng Anh hơn.

Việc tham gia câu lạc bộ Báo của trường, hăng hái viết các bài báo nhỏ song ngữ cho ấn phẩm MVM (Monthly Vinschool magazine) cũng giúp nam sinh rèn luyện khả năng viết của mình. Dù chỉ dành 2 tuần để luyện kỹ năng viết nhưng chính những bài báo trước đó đã giúp cậu đạt 7.5 IELTS.

Quãng thời gian Vũ tham gia viết báo cho ấn phẩm MVM - Tạp chí song ngữ của học sinh Vinschool đã giúp Vũ nâng cao kỹ năng viết luận bằng tiếng Anh.

Tuy nhiên, Vũ cho rằng, từ vựng là chìa khóa then chốt nhất với môn tiếng Anh, đặc biệt là khi làm bài kiểm tra kỹ năng đọc. Với hai cuốn sách gồm: “Cách học 500 từ SAT để nhớ mãi mãi” và từ điển Oxford đã giúp Vũ tăng vốn từ vựng nhanh chóng.

“Đầu năm học, mình đã được giáo viên tiếng Anh dặn chuẩn bị từ điển Anh-Anh. Việc này rất hữu ích, nhất là học những từ đồng nghĩa và cách họ dùng tiếng Anh để giải thích các từ tiếng Anh. Điều đó giúp mình vận dụng được nhiều khi đọc hiểu và viết luận”, chàng trai thật thà chia sẻ.

Ngoài ra, theo Vũ, môi trường để rèn luyện tiếng Anh cũng rất quan trọng. Gia đình không ai giỏi tiếng Anh, không có điều kiện giao tiếp hàng ngày nhưng Vũ luôn tự nghĩ ra các đề tài khác nhau để luyện nói mọi lúc mọi nơi, thậm chí là tự đối thoại với chính mình.

Khi tới trường, Vũ tranh thủ cả trong giờ học lẫn giờ nghỉ giải lao để bắt chuyện với giáo viên bản ngữ cũng như giáo viên tiếng Anh và những bạn có khả năng nói tốt trong trường để nâng cao khả năng của mình.

"Mình đồng thời dành thời gian để làm các đề thi mẫu của IELTS, dù làm đề nhưng khi đặt mình vào phòng thi để có thể tập trung tối đa cũng như học cách phân chia thời gian và kỹ năng làm bài như khi thi thật. Điều này giúp mình tự tin rất nhiều khi vào phòng thi", Vũ nói.

Theo VnExpress

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nam sinh lớp 12 trường Vinschool đạt 8.0 IELTS sau 4 tháng ôn thi tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Cô Tổng phụ trách giàu sáng tạo

Suốt 20 năm gắn bó với công tác Đội và phong trào thiếu nhi, cô giáo Vũ Thị Lụa, giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Châu Sơn (phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình), đã mang đến cho đội viên, thiếu nhi nhiều sân chơi bổ ích, giàu ý nghĩa và chan chứa yêu thương.

Người giữ lửa yêu thương

Ở trường Tiểu học Tân Mai (phường Tương Mai, Hà Nội), nhắc đến cô giáo Nguyễn Hải Yến, nhiều thế hệ học sinh đều nhớ đến hình ảnh người mẹ hiền duyên dáng có nụ cười ấm áp, trái tim luôn dõi theo từng bước trưởng thành của đàn em thân yêu.

Đam mê từ những câu chuyện diệu kỳ

Ở lớp 1A1, trường Tiểu học Thành Công A (phường Giảng Võ, Hà Nội), có một cậu bạn nhỏ thường khiến người đối diện mỉm cười với cách nhìn thế giới rất hồn nhiên nhưng đầy tinh tế. Cậu bạn ấy là lớp phó Hồ Sỹ Hùng.

Tấm gương về lòng tốt

Dưới mái trường Tiểu học Long Biên (phường Long Biên, TP Hà Nội), bạn Mai Thiên An (học sinh lớp 5A6) không chỉ được biết đến với thành tích học tập tốt mà còn là tấm gương sáng về lòng trung thực và trái tim nhân ái, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh.

Hành trình xanh của Bảo Nhi

Ở tuổi 12, Lê Bảo Nhi (lớp 6A3, trường THCS Cù Chính Lan, TP. Hồ Chí Minh) đã có một dấu mốc đặc biệt khi trở thành đại diện thiếu nhi Việt Nam tham dự COP30 – Hội nghị lần thứ 30 về Biến đổi khí hậu tại Belém, Brazil (11/2025).

Tự hào tham dự Đại hội Thi đua yêu nước

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI không chỉ là ngày hội lớn tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu mà còn để lại nhiều cảm xúc đẹp khi có sự góp mặt của các đại biểu thiếu nhi ưu tú đến từ mọi miền Tổ quốc.