Nam sinh trường THPT FPT đoạt giải cuộc thi lập trình của Google

vuhien
Lê Đức Hiếu học sinh khối 12 trường THPT FPT đã xuất sắc vượt qua nhiều học sinh cấp 3 từ khắp nơi trên thế giới để giành giải Grand Prize Winners trong cuộc thi Google Code-in.

Đây là một cuộc thi thường niên về mã nguồn mở do Google tổ chức. Hiếu là học sinh Việt Nam duy nhất giành giải thưởng trong cuộc thi năm nay.

Theo Google, cuộc thi năm nay có 3,555 thí sinh từ 47 quốc gia dự thi và chỉ có 50 thí sinh giành giải thưởng Grand Prize Winners. Bên cạnh Việt Nam, các học sinh đoạt giải Grand Prize Winners phần lớn đến từ Mỹ, Ấn Độ, Anh, Canada, Ba Lan, Trung Quốc, Sri Lanka, Ukraine, Singapore…

Lê Đức Hiếu được trao học bổng toàn phần Green Talent từ Đại học Greenwich (Việt Nam) trị giá lên tới 280 triệu đồng.

Ngoài giải thưởng từ Google, Lê Đức Hiếu được trao học bổng toàn phần Green Talent từ Đại học Greenwich (Việt Nam) trị giá lên tới 280 triệu đồng. Ông Ngô Thanh Tùng – Trưởng ban tuyển sinh, truyền thông và thương hiệu Đại học Greenwich (Việt Nam) cho biết: “Khi giới thiệu về chương trình Google Code-in với học sinh trường THPT FPT, tôi nhận thấy sự am hiểu rất sớm và niềm yêu thích với lĩnh vực lập trình từ các bạn học sinh. Tôi rất vui mừng nhưng không bất ngờ khi Lê Đức Hiếu đạt giải thưởng này. Tôi tin rằng học sinh Việt Nam cũng rất có năng lực cạnh tranh với học sinh THPT trên khắp thế giới”.

Cô Lê Hoàng Mai, mẹ Hiếu cho biết: “Hiếu gửi đường link kết quả cho tôi xem lúc 12h00 đêm ngày 31/1. Dù đã biết trước đó (Google cho phép người nhà biết trước) nhưng tôi và gia đình đều vui và xúc động. Tôi vui quá đến mất ngủ cả đêm. Hiếu đã làm việc rất nghiêm túc trong suốt cuộc thi và đạt kết quả tốt. Giải thưởng này sẽ là động lực giúp con nỗ lực và tự tin thực hiện đam mê của mình hơn nữa trong tương lai”.

Cuộc thi Google Code-in đã được Đại học Greenwich (Việt Nam), Tổ chức Fossasia giới thiệu tại trường THPT FPT vào tháng 11/2017.

Hiếu từng đạt giải nhất quận Tây Hồ môn tin học năm lớp 8, giải nhất TP. Hà Nội trong cuộc thi Tin học Văn phòng của Microsoft tổ chức năm 2016. Hiếu chọn THPT FPT vì đam mê tin học, bạn tự mày mò đọc sách, tìm hiểu trên mạng và lập trình. Sau khi nhận 2 giải thưởng danh giá, Hiếu sẽ cùng bố sang Mỹ tham quan trụ sở Google và chuẩn bị sẵn sàng để trở thành tân sinh viên Đại học Greenwich (Việt Nam).

 Theo Trithuctre (Tiêu đề đã được TNTP đặt lại)

 

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nam sinh trường THPT FPT đoạt giải cuộc thi lập trình của Google tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và ...

Bài Gương Mặt khác

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này

Đỗ Hà My - cô gái tài năng

Thích học Toán, mê tiếng Anh, nghiền khoa học, có tài lẻ về khiêu vũ thể thao, vẽ tranh và có chiều cao vượt trội… là những điều mà mọi người luôn ấn tượng khi nhắc tới cô bạn Đỗ Hà My (lớp 6CI1, trường liên cấp Nguyễn Siêu, Hà Nội).

"Thầy Tổng" đa tài và tâm huyết

Gắn bó với phong trào, công tác Đội trong nhiều năm, thầy Đinh Công Thành (trường Tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội) luôn dành nhiều tâm huyết, sáng tạo để có những cách làm đổi mới, phù hợp với các bạn thiếu nhi, học sinh.