Thời gian qua, công tác giảm nghèo của nước ta tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm nhanh; nhiều địa phương vùng khó khăn có bước chuyển biến tích cực; các chương trình, dự án giảm nghèo ngày càng chú trọng hơn đến phát triển sinh kế, tạo việc làm, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.
Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đặc biệt quan tâm đến công tác giảm nghèo; nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ người nghèo. Điển hình, phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được toàn xã hội quan tâm; phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” đã về đích sớm trước so với Nghị quyết 42 của Trung ương là 5 năm, so với dự kiến khi phát động là 4 tháng; Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam, huy động các nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, huy động ngân sách nhà nươc từ nguồn tiết kiệm chi, cùng với nguồn vận động xã hội, phong trào đã hoàn thành trên 334.000 nhà cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người đồng bào dân tộc số, qua đó góp phần giảm sâu tỷ lệ hộ nhèo của cà nước.
Phát biểu đề dẫn tại Hội nghị - Tọa đàm, ông Cao Xuân Thạo, Trưởng ban Công tác xã hội Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, trong công tác giảm nghèo, với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, MTTQ Việt Nam đã triển khai hàng loạt chương trình, phong trào thiết thực hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, người yếu thế vươn lên. Những việc làm ấy không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mà còn tạo nền tảng vững chắc để các địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều trong giai đoạn mới.
"Công tác vận động hỗ trợ người nghèo đã trở thành một hoạt động thường xuyên và trọng tâm của các cấp Mặt trận trong cả nước. Quỹ “Vì người nghèo” để chăm lo cho hộ nghèo ở cộng đồng dân cư được tăng cường. Mặt trận đóng vai trò quan trọng trong thực hiện thành công Công trình quốc gia đặc biệt xóa nhà tạm, nhà dột nát", ông Cao Xuân Thạo khẳng định.
Nhiều ý kiến, giải pháp giảm nghèo được đưa ra
Tại Hội nghị - Tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thực trạng tình hình triển khai công tác vận động hỗ trợ giảm nghèo thời gian qua; chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trong công tác giảm nghèo; đồng thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về cứu trợ, giảm nghèo.
Ông Trần Sỹ Pha, Trưởng ban Công tác xã hội và Quản lý thảm họa Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh mới, công tác cứu trợ và giảm nghèo bền vững cần quan tâm đến các giải pháp về tăng cường công tác chuyển đổi số, đảm bảo tính minh bạch, nhanh chóng dựa trên dữ liệu thu thập từ MTTQ Việt Nam cấp xã, các Ban Công tác Mặt trận ở địa phương, bản đồ tương tác dân sinh để phân bổ nguồn lực cứu trợ hợp lý, cân đối giữa các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương, ông Trần Văn Lượng, Trưởng ban Tuyên giáo và Công tác xã hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau khi mưa lũ đi qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở kiên cố cho người dân, đồng thời vận động hỗ trợ nguồn lực giúp người dân tái thiết sinh kế, phát triển sản xuất, kinh doanh, nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Từ thực tiễn triển khai công tác giảm nghèo bền vững và cứu trợ tại địa phương, bà Hoàng Thu Hồng, Trưởng ban Tuyên giáo và Công tác xã hội Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội đề xuất, cần sớm hoàn thiện khung pháp lý về công tác vận động ủng hộ để triển khai khả thi hơn trên thực tế; thiết lập cơ chế hướng dẫn phối hợp điều phối đối với các hoạt động thiện nguyện; tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ Mặt trận tham gia công tác cứu trợ, tập huấn chuyên đề, chuyên sâu về sử dụng quỹ cứu trợ. Đồng thời cần hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, quản lý, sử dụng hiện vật cứu trợ, gắn cứu trợ khẩn cấp với các chương trình an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.
Tiếp thu các ý kiến tham luận của đại biểu, ông Cao Xuân Thạo nhấn mạnh, đây là những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, là căn cứ để Ban Công tác xã hội tập hợp, tham mưu trình Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện các giải pháp và cơ sở pháp lý trong triển khai hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững và hoạt động cứu trợ trong thời gian tới.











