Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6
Nguồn gốc Ngày Quốc tế Thiếu nhi bắt nguồn từ những bi kịch đau thương của trẻ em trong Thế chiến II.
Rạng sáng 1/6/1942, phát xít Đức bao vây làng Lidice của Tiệp Khắc (nay thuộc Cộng hòa Séc), sát hại nhiều người dân vô tội và đưa hàng trăm phụ nữ, trẻ em vào trại tập trung. Nhiều em nhỏ đã thiệt mạng trong các phòng hơi độc.
Hai năm sau, ngày 10/6/1944, phát xít Đức tiếp tục gây ra vụ thảm sát tại thị trấn Oradour của Pháp khi dồn hàng trăm phụ nữ và trẻ em vào nhà thờ rồi phóng hỏa thiêu cháy.
Để tưởng nhớ những trẻ em vô tội bị sát hại, năm 1949, Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ quốc tế quyết định lấy ngày 1/6 hằng năm làm Ngày Quốc tế bảo vệ thiếu nhi. Từ năm 1950, ngày 1/6 chính thức được tổ chức rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Tình cảm của Bác Hồ dành cho thiếu nhi Việt Nam
Ngày Quốc tế Thiếu nhi đầu tiên tại Việt Nam diễn ra vào 1/6/1950, trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp còn nhiều gian khổ.

Dù bận trăm công nghìn việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn gửi “Thư gửi thiếu nhi toàn quốc”. Bức thư được đăng trên báo Sự thật ngày 1/6/1950 với những lời dặn dò giản dị nhưng giàu ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Bác đối với thế hệ măng non.
Trong suốt nhiều năm sau đó, Bác Hồ luôn dành tình cảm yêu thương cho thiếu nhi cả nước qua những bức thư, bài thơ và lời căn dặn vào mỗi dịp Quốc tế Thiếu nhi hay Tết Trung thu.
Báo Thiếu niên Tiền phong ra đời tại chiến khu Việt Bắc
Ngày 1/6/1954, theo chỉ thị của Bác Hồ, Báo Thiếu niên Tiền phong chính thức ra số đầu tiên tại chiến khu Việt Bắc.

Ban đầu, đây là phụ trương của Báo Tiền Phong trước khi trở thành cơ quan báo chí độc lập dành riêng cho thiếu nhi từ ngày 1/1/1957.
Suốt 72 năm phát triển, tờ báo đã trở thành người bạn đồng hành quen thuộc của nhiều thế hệ học sinh Việt Nam, đồng thời khởi xướng nhiều phong trào ý nghĩa như “Nghìn việc tốt”, “Kế hoạch nhỏ”, “Hợp tác xã Măng non”…
Nghệ thuật khèn của người Mông được ghi danh di sản quốc gia
Ngày 1/6/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quyết định đưa Nghệ thuật khèn của người Mông vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tiếng khèn từ lâu đã gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của đồng bào Mông, xuất hiện trong các lễ hội, ngày Tết hay sinh hoạt cộng đồng.
Việc ghi danh không chỉ góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống mà còn mở ra tiềm năng phát triển du lịch văn hóa bền vững tại các tỉnh miền núi phía Bắc.
Tưởng nhớ Helen Keller
Ngày 1/6/1968 là ngày mất của Helen Keller, nhà văn và nhà hoạt động xã hội nổi tiếng người Mỹ.
Bị mù, điếc và câm từ nhỏ, Helen Keller vẫn vượt lên nghịch cảnh để trở thành người khiếm thị, khiếm thính đầu tiên của Mỹ tốt nghiệp đại học.

Bà đã dành cả cuộc đời để truyền cảm hứng, đấu tranh cho quyền của người khuyết tật và để lại nhiều tác phẩm nổi tiếng như “Lịch sử đời tôi”.
Tạp chí Time từng đưa Helen Keller vào danh sách 100 nhân vật tiêu biểu của thế kỷ XX.
CNN và bước ngoặt của ngành truyền hình thế giới
Ngày 1/6/1980, kênh truyền hình CNN chính thức ra mắt tại Mỹ.
Đây là kênh truyền hình cáp đầu tiên trên thế giới phát sóng tin tức liên tục 24 giờ mỗi ngày, tạo nên cuộc cách mạng trong ngành truyền thông toàn cầu.

Sự xuất hiện của CNN đã thay đổi cách công chúng tiếp cận thông tin, đồng thời mở ra mô hình truyền hình tin tức hiện đại được nhiều quốc gia áp dụng sau này.










