Ngày khai giảng bình thường mới

Năm nay, trong lúc dịch bệnh tạm lắng xuống, một mối lo khá lớn với phụ huynh là liệu ngày tựu trường cũng như chương trình học của các bạn nhỏ có tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Đợt sóng thứ nhất của dịch bệnh qua đi, ai cũng ngỡ dịch bệnh đã được kiểm soát. Nhưng dịch sau đó dịch bùng phát trở lại khiến trách nhiệm lo một mùa khai giảng trong trạng thái "bình thường mới" cần được quan tâm hơn.

 

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất của ngành giáo dục cùng với sự quyết tâm của phụ huynh và học sinh sẽ hy vọng cả nước có một mùa tựu trường an toàn. 

 

Mùa khai giảng năm nay thực sự rất đặc biệt, trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu, việc tổ chức khai giảng đúng ngày 5/9 trên cả nước đỏi hỏi sự nỗ lực rất lớn của ngành giáo dục và cả xã hội. Đời sống xã hội gặp nhiều khó khăn, nhất là kinh tế, nhưng ngày tựu trường của các bạn học sinh vẫn là sự mong đợi của nhiều người.

Tuy nhiên, mùa khai giảng năm nay phải đi cùng với việc bảo đảm an toàn cho cả học sinh và phụ huynh, rộng hơn là an toàn sau những nỗ lực của cả nước trong việc phòng, chống dịch COVID-19. Bởi vậy, cùng với sự ngành giáo dục, các địa phương đòi hỏi sự ủng hộ, chấp hành nghiêm túc của phụ huynh, học sinh trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch để tổ chức mùa khai giảng, tựu trường ý nghĩa và an toàn.

Nhưng, khai giảng vào mùa dịch có cái khó, làm sao để khai giảng vừa vui lại vừa bảo đảm an toàn? Phải giải bài toán này thế nào, cả về số lượng học sinh tham gia, thời gian, chương trình khai giảng. Mỗi trường, mỗi địa phương hiện đã chuẩn bị nhiều phương án để tổ chức lễ khai giảng phù hợp với tình hình thực tế. Có một thực tế là trong nhiều ngày qua, cả nước chỉ xuất hiện một vài ca mắc COVID-19, chủ yếu là trường hợp trở về từ nước ngoài được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Tại Hà Nội, tính đến chiều 3/9, đã 15 ngày trôi qua không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Tuy nhiên, tinh thần phòng, chống dịch trên cả nước vẫn rất khẩn trương, quyết liệt hơn bao giờ hết. Một số địa phương dịch còn phức tạp nên, chịu thiệt thòi hơn, sẽ không tổ chức khai giảng năm học mới, nhưng vẫn nỗ lực bảo đảm chương trình học tập cho học sinh.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức khai giảng năm học mới đã hoàn tất, các địa phương sẵn sàng đón chào học sinh đến trường với tâm trạng háo hức, mong chờ, sẵn sàng các kịch bản đối phó với dịch bệnh để có những phương án học tập bảo đảm chương trình năm học đề ra. Với tinh thần trách nhiệm của ngành giáo dục và đào tạo, sự quyết tâm của phụ huynh, học sinh và sự chung tay của cộng đồng, hoàn toàn có thể tin tưởng cả nước sẽ có mùa tựu trường an toàn.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Ngày khai giảng bình thường mới tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Khởi động Cuộc thi sáng tác "Tình yêu quê hương biển đảo" dành cho thiếu nhi

Nhằm lan tỏa tình yêu quê hương, bồi đắp ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo, đồng thời khuyến khích niềm yêu thích đọc sách và sáng tác trong thế hệ trẻ, Tủ sách Thanh niên Waka phối hợp với Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" phát động Cuộc thi sáng tác “Tình yêu quê hương biển đảo” dành cho học sinh từ 6 đến 15 tuổi trên toàn quốc.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa

Sáng 13/7, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Ban Chỉ đạo T.Ư về phát triển văn hóa Việt Nam (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Phiên họp thứ hai nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và triển khai nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

Phát triển khoa học, công nghệ nhìn từ mục tiêu của Nghị quyết 57

Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó đặt mục tiêu rõ ràng về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tầm nhìn đến năm 2045.