Người dân hân hoan chào đón các ngày lễ lớn của Thủ đô

tổng hợp
Sáng 10/10, nhiều hoạt động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010-2020), 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2020) đã diễn ra, mang đến không khí tưng bừng, phấn khởi đến với người dân Thủ đô.

Tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận diễn ra nhiều chương trình như: Hội khỏe Thanh niên Thủ đô 2020, trò chơi dân gian, vũ điệu xanh, triển lãm…

Những hoạt động ý nghĩa này đã góp phần tạo thêm không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của Thủ đô trong tháng 10 này.

Các hoạt động đều thu hút sự tham gia của đông đảo người dân đặc biệt là các bạn thiếu nhi Thủ đô.

Chú Nguyễn Văn Hùng (quận Đống Đa) cho hay: “Tranh thủ ngày nghỉ, gia đình tôi đến đây để vui chơi. Tôi thấy những hoạt động ở đây rất hấp dẫn”.

Chương trình “Hội khỏe Thanh niên Thủ đô 2020” là những cuộc tranh tài ở các lĩnh vực như: Nhảy dân vũ, kéo co… giữa đoàn thanh niên các quận, huyện.

Chị Nguyễn Thị Nga (huyện Gia Lâm) chia sẻ: “Tôi rất vui khi tham gia hoạt động ở đây. Tôi thấy đây là một sân chơi rất bổ ích đối với thế hệ trẻ”.

Xếp hình độc đáo chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nôi.

Đông đảo người dân tham gia hoạt động “Vũ điệu xanh”….

…. và triển lãm về những hình ảnh trong Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954).

Người dân thảnh thơi đi bộ ven bờ hồ Hoàn Kiếm. Công trình xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm vừa được gắn biển chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2020-2025) sáng nay.

Cờ hoa rực rỡ tại khu vực cổng Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng).

Tuyến đường Giải Phóng tươi mới với sắc đỏ của cờ, băng rôn... chào mừng những ngày lễ lớn của Thủ đô.

Trước đó, đầu giờ sáng nay, Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã dâng hương tưởng nhớ các vị liệt tổ, liệt tông tại điện Kính Thiên trong Hoàng thành Thăng Long, Tượng đài vua Lý Thái Tổ, đền Ngọc Sơn, Tượng đài vua Lê Thái Tổ (Di tích lịch sử văn hóa đình Nam Hương)...

... và đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Người dân hân hoan chào đón các ngày lễ lớn của Thủ đô tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác