Ngày 28/1, phóng sự điều tra với tiêu đề “Sự thật phía sau những suất ăn học đường ở TP. Hồ Chí Minh” do báo Dân Việt đăng tải, phản ánh nhiều bất thường trong hoạt động cung cấp suất ăn học đường trên địa bàn trong đó ghi nhận hình ảnh thịt hết hạn sử dụng vẫn được sơ chế, đưa vào bữa ăn học sinh, gây lo ngại lớn về an toàn thực phẩm và sức khỏe học đường.
Trước thông tin phản ánh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh đã yêu cầu các phòng ban chuyên môn phối hợp với đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra, làm rõ sự việc, nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh và chấn chỉnh công tác quản lý bếp ăn trường học.
Thông tin thêm về vụ việc, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh cho biết, Sở đã thành lập đoàn kiểm tra đối với Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng - đơn vị cung cấp các thực phẩm nêu trên và sẽ sớm công khai kết quả để người dân nắm rõ. Ở cấp địa phương, bà Lê Thị Anh Thư - Chủ tịch UBND xã Hiệp Phước cho hay, xã đã phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh và Sở An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra cơ sở liên quan. Thông tin cụ thể sẽ được công bố tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 29/1.
Ở góc độ nhà trường, sau loạt phóng sự "Sự thật phía sau những suất ăn học đường ở TP. Hồ Chí Minh" được đăng tải, nhiều trường học là đối tác của Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng (Sago food) đã tạm ngừng tổ chức bữa ăn bán trú, hoặc ngay lập tức đổi nhà cung cấp mới. Các trường học đã tạm ngưng sử dụng dịch vụ, cụ thể gồm: trường Mầm non Hoa Hồng, trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng và trường Mầm non Phú Nhuận (phường Phú Nhuận); trường THCS Trung Sơn (xã Bình Hưng), trường THCS Khánh Bình (phường Chánh Hưng); trường Tiểu học Tân Quy (phường Tân Hưng); trường THCS Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận).
Trong thời gian tạm ngưng, các nhà trường tổ chức mua thực phẩm nấu cho học sinh và có xuất hóa đơn đầy đủ; đề nghị cha cho con mang cơm từ nhà với cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc đón con sớm để học sinh ăn tại nhà,...












