Những "biểu tượng" nhan sắc đang dần bị lãng quên

Nguyễn Nhật Linh
Jiyeon (T-ara), Từ Nhược Tuyên, Park Min Young, Dara, Alicia Silverstone... đều là những mỹ nhân bị bỏ lại so với các đồng nghiệp cùng thời.

Jiyeon (T-ara)


Từng là một trong những mỹ nhân được đánh giá cao nhất, thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng nhan sắc, song giờ đây Jiyeon lại không còn được nhắc đến nhiều nữa trong khi các nữ thần tượng cùng thời khác như Suzy, Yoona, và thậm chí cả những tân binh mới nổi như Tzuyu, Jennie của Black Pink, Jung Chae Yeon đều được truyền thông o bế. 



Hồi đó, nhan sắc của Jiyeon cũng được sánh ngang với các "nữ thần sắc đẹp Kpop" Suzy, Yoona, nhưng rồi chỉ bằng một vụ scandal không đáng có - vụ lùm xùm bạo lực nội bộ xảy ra vào tháng 7/2012.


Thậm chí đến tận bây giờ khi đã được minh oan, T-ara vẫn chịu cảnh ngụp lặn vì lùm xùm quá khứ. Theo đó, Jiyeon cũng mất đi sự chú ý từ khán giả mặc dù càng ngày cô càng đẹp mặn mà hơn.


Nhan sắc không tì vết của Jiyeon tại sự kiện gần đây nhất.

Lee Da Hae


Tuy vướng phải không ít ý kiến chỉ trích vì lạm dụng thẩm mỹ, song Lee Da Hae vẫn được ca ngợi vì vẻ đẹp hoàn hảo và công nhận là mỹ nhân dao kéo thành công nhất. Hồi nữ diễn viên tham gia bộ phim "Hotel King", khán giả đã rất bất ngờ trước vẻ đẹp rạng rỡ của cô. Đây có thể nói là đỉnh cao nhan sắc của Lee Da Hae trong suốt sự nghiệp.



Vóc dáng của Lee Da Hae luôn khiến báo chí tốn nhiều giấy mực.



Mặc dù hiện nay, cô vẫn tích cực quảng bá tại cả Trung Quốc và Hàn Quốc, song có vẻ thời kỳ đỉnh cao của Lee Da Hae đã không còn, bởi 1 năm trở lại đây người ta lại quay về ưa chuộng nhan sắc tự nhiên của những mỹ nhân trẻ như Suzy, Yoona, Tzuyu, hay các "tường thành nhan sắc" như Jeon Ji Hyun, Song Hye Kyo, Han Ga In

Dara (cựu thành viên 2NE1)


Phải nói rằng, Dara xứng đáng đứng ngang hàng với mỹ nhân cùng thời Yoona, song cô đã bị chính công ty quản lý quyền lực của mình, YG Entertainment, dìm một cách không thương tiếc vì những bộ trang phục hip hop hay quá hầm hố. Đó chính là lý do, Dara không được ca ngợi hết lời về nhan sắc quá thường xuyên mà chỉ khi cô ăn diện điệu đà.



Mỗi lần Dara ăn mặc nữ tính, người ta lại xôn xao, xuýt xoa trước vẻ đẹp trong trẻo và không hề phai nhạt theo thời gian của cô.


Nhan sắc của Dara tỏa sáng khi không có trang phục "hầm hố".

Park Min Young


Là một trong những nữ nghệ sĩ trùng tu nhan sắc thành công nhất, Park Min Young được cho là sở hữu vẻ đẹp không hề bị "lỗi mốt" theo thời gian. Tuy nhiên trong vài năm trở lại đây, cô lại bỗng dưng ngụp lẳn hẳn so với các đàn em như Han Hyo Joo, Park Shin Hye, Kim Yoo Jung và càng không thể bám trụ như các đàn chị Kim Tae Hee, Jeon Ji Hyun.


Không những không bị xuống sắc do di chứng thẩm mỹ, Park Min Young còn càng lúc càng rạng rỡ và tỏa sáng hơn. Tuy nhiên độ hot của cô vẫn giảm dần, và người ta cũng không nhắc nhiều đến Park Min Young nữa khi nói đến ngoại hình của các nữ diễn viên Hàn Quốc.

Từ Nhược Tuyên

Sở hữu khuôn mặt thon gọn, đường nét thanh thoát và đôi mắt trong trẻo mộng mơ, Từ Nhược Tuyên vào thời đó là niềm mơ ước của bao người đàn ông. Tuy nhiên sau khi trở lại con đường nghệ thuật, nhan sắc của Từ Nhược Tuyên lại không còn được tung hô ngất trời như ngày xưa.



Nay vì lo tập trung chăm sóc gia đình ở tuổi 41, nữ diễn viên cũng từ đó "mất hút" khỏi làng giải trí, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tại một vài buổi quân quần cùng bạn bè nghệ sĩ. So với các mỹ nhân cùng thời như Lâm Tâm Như và Phạm Băng Băng, Từ Nhược Tuyên được cho là dần bị người hâm mộ lãng quên.

Đổng Khiết


Đổng Khiết xưa kia nổi tiếng là người đẹp "băng thanh ngọc khiết" của điện ảnh Hoa ngữ.


Nhan sắc của nàng "Chúc Anh Đài" xưa kia được cho là không thể lẫn vào với bất cứ ai.


Tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn cùng tài tử Phan Việt Minh, nhưng đến năm 2012, Đổng Khiết cùng chồng đột ngột tuyên bố ly hôn, bước vào cuộc chiến hôn nhân dai dẳng và sau đó bị vướng phải lùm xùm khiến gia đình đồng nghiệp tan vỡ vì làm "tiểu tam". Vì scandal này, sự nghiệp và nhan sắc của cô chính thức rơi vào giai đoạn tuột dốc không phanh.


Nay tuy đã "hồi" lại vẻ xinh đẹp như xưa, song cô không còn được người ta nhắc đến nhiều khi nói về các "tường thành nhan sắc" của Cbiz bên cạnh các đồng nghiệp như Phạm Băng Băng, Châu Tấn, Lâm Chí Linh

Rie Miyazawa


Rie Miyazawa là nữ nghệ sĩ người Nhật sinh năm 1973. Bà là diễn viên kiêm người mẫu, ca sĩ nổi tiếng một thời của xứ sở mặt trời mọc. Hồi đó, Rie Miyazawa được cho là một trong những sao nữ tạo nên chuẩn mực của cái đẹp tại Nhật Bản.


Rie Miyazawa trước kia được nhắc tên mọi lúc mọi nơi khi nói về các mỹ nhân đình đám nhất Nhật Bản.


Hiện nay bà đã bước sang tuổi 43, nhan sắc cũng "hao mòn" dần theo thời gian. Sau khi ly dị với người chồng Hiroyuki Nakatsu, nữ diễn viên cũng ít xuất hiện hơn trong các sự kiện của làng giải trí.

Alicia Silverstone


Alicia Silverstone trở thành hiện tượng khi tham gia bộ phim "Clueless" vào năm 19 tuổi, tức là năm 1995. Đó cũng là năm nhan sắc của Alicia Silverstone rực rỡ nhất. Nổi lên như diều gặp gió trong các năm tiếp theo đó, nữ diễn viên trở thành hiện tượng của giới trẻ khi từ phong cách thời trang cho tới kiểu tóc của cô đều trở nên thịnh hành.


Thời gian vô tình lấy đi tuổi thanh xuân và nhan sắc rực rỡ như ánh mặt trời của Alicia Silverstone. Mặc dù đến nay, cô vẫn chăm chỉ đóng phim mỗi năm và cũng được gọi là nữ diễn viên thành công trên con đường sự nghiệp, song truyền thông không còn săn đón Alicia Silverstone như xưa nữa. Nhan sắc của Alicia Silverstone cũng không còn được đánh giá cao như những mỹ nhân cùng thời như Angelina Jolie, Drew Barrymore, Kate Winslet...

Theo kenh14

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Những "biểu tượng" nhan sắc đang dần bị lãng quên tại chuyên mục Sao - Show của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sao - Show khác

Muôn kiểu "hack" chiều cao

Chiều cao của mỗi con người là do ông trời ban tặng. Tất nhiên, ai cũng mơ ước mình có một chiều cao lý tưởng nhưng còn phải phụ thuộc vào… bà Mụ nữa. Nhiều người nổi tiếng cũng không có chiều cao như ý, và họ phải tìm mọi cách khắc phục nhược điểm mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

1001 thắc mắc về Wren Evans

Bạn gọi Wren Evans (tên thật là Lê Phan, sinh năm 2001 tại Hà Nội) là ca sĩ cũng được, là nhạc sĩ, rapper, nhà sản xuất nhạc cũng không sai. Còn gì thú vị nữa về nhân vật Gen Z nổi tiếng này nhỉ?