Những cầu thủ nổi bật từng thi đấu dưới màu áo cả Chelsea và Arsenal

Việt Nguyễn
Chelsea và Arsenal là hai CLB cùng thành phố London, nhiều danh thủ lẫy lừng từng thi đấu cho cả 2 đội bóng. Dưới đây là 8 cái tên nổi bật nhất.

1. Emmanuel Petit

Năm 1997, Petit tới Anh thi đấu và ngay trong mùa giải đầu tiên đã giành cú đúp danh hiệu Premier League, FA Cup cùng Pháo Thủ. Petit tiếp tục giữ vững phong độ của mình và cùng ĐT Pháp lên ngôi vô địch World Cup 1998.

Năm 2000, Petit chuyển tới Barcelona nhưng chỉ 1 năm sau đó đã trở lại Anh. Cầu thù người Pháp về London thi đấu nhưng lại là dưới màu áo Chelsea.

2. Lassana Diarra

Diarra có lẽ được biết đến nhiều hơn dưới vai trò một cầu thủ của Real Madrid, anh cũng góp phần giúp Portsmouth đoạt FA Cup vào năm 2008. Tuy nhiên, trước đó một vài mùa giải, Diarra từng thi đấu cho Chelsea và Arsenal.

Giai đoan 2005-2007, Diarra thuộc biên chế của Chelsea và sau đó là tới Arsenal. Đáng tiếc anh không thể có 1 vị trí chính thức dưới triều đại HLV Arsene Wenger.

3. William Gallas

Năm 2001, Gallas rời Marseille chuyển tới Chelsea. Tại đây, anh cùng những người đồng đội của mình đã giành tới 2 danh hiệu Premier League dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho. Năm 2006, anh chuyển tới Arsenal và Ashley Cole thì từ Arsenal chuyển tới Chelsea.

4. Ashley Cole

Như đã đề cập ở trên, trước năm 2006, Cole là người của Arsenal. Anh được xem là hậu vệ trái hay nhất ở thế hệ của mình. Anh có 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh, hơn 150 lần ra sân dưới màu áo Pháo Thủ. Ashley Cole cũng nằm trong đội hình mà Arsenal làm nên mùa giải lịch sử năm 2003/04.

Sau khi tới Chelsea, Cole tiếp tục có được thêm những vinh quang. 1 Premier League, 4 FA Cup và 1 Champions League. Điều lớn nhất mà Cole mất đi là tình cảm của những CĐV CLB Arsenal.

5. Nicolas Anelka

Cựu tiền đạo người Pháp gia nhâp Arsenal năm 1997. Một năm sau đó, Anelka giành danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của PFA vì góp công lớn giúp đội nhà đoạt chức vô địch EPL mùa giải 1997/98.

Sau một khoảng thời gian thi đấu tại nhiều CLB lớn nhỏ khác nhau, Anelka đầu quân cho Chelsea vào năm 2008. Anelka chơi thăng hoa và có 11 bàn thắng trong mùa giải 2009/10 góp phần lớn vào chức vô địch Premier League của Chelsea cùng năm đó.

6. Yossi Benayoun

Benayoun được nhớ đến chủ yếu khi còn thi đấu tại West Ham và Liverpool, nhưng ít ai biết được rằng, anh từng khoác trên mình cả 2 màu áo của Arsenal và Chelsea.

Sự nghiệp của Barcelona tại 2 CLB London khá nhạt nhòa. Anh có 14 lần ra sân cho The Blues và 19 lần cho Pháo thủ nhưng chỉ có 5 bàn thắng.

7. Cesc Fabregas

Fabregas đã quyết định rời khỏi lò đào tạo La Masia để gia nhập Arsenal ngay độ tuổi 16. Tại sân Emirates, tiền vệ người Tây Ban Nha phát triển rực rỡ, nhanh chóng trở thành thủ lĩnh của đội bóng.

Sau 8 năm gắn bó với màu áo Arsenal, anh ra sân 212 lần, ghi được 35 bàn và tạo ra 72 phá kiến tạo ở Premier League. Năm 2011, anh trở lại Barcelona nhưng chỉ 3 năm sau đã 1 lần nữa tới thành phố London. Cùng với Chelsea, Fabregas đoạt 2 danh hiệu Premier League.

8. Petr Cech

Cech là một trong những thủ môn xuất sắc nhất của Chelsea. Thủ thành người Cộng hòa Séc cùng Chelsea giành đủ mọi vinh quang trong suốt 11 năm gắn bó bới nhau. Năm 2017, Cech rời Stamford Bridge tới sân Emirates trước khi tuyên bố giải nghệ cuối mùa giải 2018/19.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Những cầu thủ nổi bật từng thi đấu dưới màu áo cả Chelsea và Arsenal tại chuyên mục Thể thao của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Thể thao khác